Tặng quà cho thầy và trò trường Tiểu học Xuân Phương

Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện cách ly, nhà trường đã được UBND quận Nam Từ Liêm lắp 16 bình nóng lạnh. Ban chỉ huy quân sự quận đảm bảo các bữa ăn chất lượng trong suốt quá trình cách ly.
Một giáo viên phát động 'Vũ điệu rửa tay' giúp các em học sinh vui vẻ hơn trong khu cách ly. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Một giáo viên phát động 'Vũ điệu rửa tay' giúp các em học sinh vui vẻ hơn trong khu cách ly. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Sáng 2/2, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà các giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đây là địa điểm cách ly tập trung được quận Nam Từ Liêm thành lập để cách ly các học sinh, giáo viên do có liên quan đến ca bệnh COVID-19 là học sinh lớp 3E của nhà trường.

Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng nhà trường 2 chiếc máy giặt và 20 thùng đựng rác thải y tế.

Theo thông tin từ nhà trường, hiện có 56 học sinh diện F1, 2 em nhỏ là con của giáo viên, 10 giáo viên diện F1, 3 nhân viên, 10 phụ huynh diện F1, 36 phụ huynh diện F2 đang thực hiện cách ly tập trung tại trường.

Ngoài ra, trực tại trường 24/24h còn có Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, nhân viên kế toán và các cán bộ quân đội, công an, bảo vệ.

Xúc động trước sự quan tâm của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội, bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương cho biết, nhà trường đã dành 17 phòng để thực hiện việc cách ly. Các điều kiện về cơ sở vật chất được nhà trường phối hợp với phụ huynh đảm bảo đầy đủ.

Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện cách ly, nhà trường đã được Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm lắp 16 bình nóng lạnh. Ban chỉ huy quân sự quận đảm bảo các bữa ăn chất lượng trong suốt quá trình thực hiện cách ly.

[Học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phương âm tính lần 1]

“Mặc dù ở trong khu cách ly nhưng khi có cô giáo, bố mẹ và các bạn ở cùng, tinh thần của các con đã ổn định, vui vẻ. Các giáo viên dạy môn Thể dục, Âm nhạc cũng cách ly cùng nên học sinh cũng được tham gia các hoạt động ngoài trời nhưng vẫn đảm bảo việc giãn cách theo quy định.

Hiện nay đã có rất nhiều nơi ngỏ ý muốn tặng bánh kẹo, bánh chưng cho nhà trường, nhưng nhà trường đã có rất nhiều. Bên cạnh đó, để đảm bảo nghiêm túc trong công tác cách ly, nhà trường đã đề nghị được tặng những đồ vật thiết yếu, phục vụ cho sinh hoạt của học sinh,” bà Lê Thị Tuyết Lan cho biết thêm.

Chia sẻ với những khó khăn của thầy và trò nhà trường, bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đã gửi tới các thầy cô, học sinh, phụ huynh lời chúc sức khỏe và niềm tin sẽ chiến thắng dịch bệnh.

Bà Hà tin tưởng, với sự đồng hành của các cấp chính quyền, đoàn thể, phụ huynh, nhà trường sẽ vượt qua khó khăn và trở lại cuộc sống bình thường an toàn.

Tính đến sáng 2/2, toàn bộ kết quả xét nghiệm lần 1 của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh thực hiện cách ly trong trường đã âm tính. Ban giám hiệu nhà trường cho biết, kết quả xét nghiệm lần 2 sẽ có vào chiều 2/2./.

 Một giáo viên phát động 'Vũ điệu rửa tay' giúp các em học sinh vui vẻ hơn trong khu cách ly. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Một giáo viên phát động 'Vũ điệu rửa tay' giúp các em học sinh vui vẻ hơn trong khu cách ly. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
 Một giáo viên phát động 'Vũ điệu rửa tay' giúp các em học sinh vui vẻ hơn trong khu cách ly. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Một giáo viên phát động 'Vũ điệu rửa tay' giúp các em học sinh vui vẻ hơn trong khu cách ly. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Những hình ảnh bên trong khu cách ly tập trung trường Tiểu học Xuân Phương. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Những hình ảnh bên trong khu cách ly tập trung trường Tiểu học Xuân Phương. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Xuân Phương có sân chơi rộng rãi để hoạt động, vui chơi giúp các em đỡ buồn. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Xuân Phương có sân chơi rộng rãi để hoạt động, vui chơi giúp các em đỡ buồn. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Một phụ huynh gọi điện ra cho người thân tại Khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Xuân Phương. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Một phụ huynh gọi điện ra cho người thân tại Khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Xuân Phương. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Nhiều em học sinh đang dần thích nghi với việc phải ăn, ở, sinh hoạt tại trường. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Nhiều em học sinh đang dần thích nghi với việc phải ăn, ở, sinh hoạt tại trường. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
 Những hình ảnh bên trong khu cách ly tập trung trường Tiểu học Xuân Phương. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Những hình ảnh bên trong khu cách ly tập trung trường Tiểu học Xuân Phương. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Rất nhiều phụ huynh đã đồng hành cùng học sinh tại khu cách ly tập trung. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Rất nhiều phụ huynh đã đồng hành cùng học sinh tại khu cách ly tập trung. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
ác phụ huynh và học sinh cùng nhau lau chùi, vệ sinh chỗ ở tại khu cách ly tập trung trường Tiểu học Xuân Phương. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
ác phụ huynh và học sinh cùng nhau lau chùi, vệ sinh chỗ ở tại khu cách ly tập trung trường Tiểu học Xuân Phương. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục