Thành phố Đà Nẵng đã và đang thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương trong việc hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, hỗ trợ vốn, vật tư, kỹ thuật để phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững đa chiều và không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi.
Để giảm nghèo đa chiều đi vào chiều sâu và thực chất
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Kôn (thành phố Đà Nẵng) Đỗ Hữu Tùng chia sẻ, để tạo sinh kế bền vững nhằm giảm nghèo đa chiều cho đồng bào đi vào chiều sâu và thực chất, ngoài việc tiếp nhận các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã còn thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương để tạo sinh kế bền vững cho đồng bào.
Để nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo đúng thực chất, xã Sông Kôn thành lập Tổ giúp việc có nhiệm vụ xác định rõ nguyên nhân còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo, phân công cán bộ theo dõi giúp đỡ từng thôn để có giải pháp hỗ trợ cụ thể.
Kết quả rà soát cụ thể cho thấy, đa số hộ nghèo ở địa phương là do người dân thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, không có kỹ năng sản xuất, chăn nuôi. Nhiều gia đình đông con, nhiều người phụ thuộc, thiếu lao động chính, hộ neo đơn.
Trên cơ sở xác định nguyên nhân khiến hộ nghèo, hộ cận nghèo còn nhiều, Ủy ban Nhân dân xã đã làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngành liên quan để có biện pháp giúp đỡ cụ thể cho từng nhóm đối tượng.
Trong năm 2025, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đông Giang đã giải ngân hơn 30 tỷ đồng cho người dân địa phương vay với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, nâng tổng dư nợ lên gần 120 tỷ đồng. Hộ thiếu đất sản xuất được cấp đất, hỗ trợ cây con giống, vật nuôi. Hộ thiếu kỹ năng sản xuất được hỗ trợ kỹ thuật theo cách cầm tay chỉ việc, rồi nhân ra diện rộng.
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong mấy năm qua đã hỗ trợ cho hàng nghìn hộ dân về cây giống, con giống như bò, heo và các loại cây ăn quả, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, hỗ trợ kỹ thuật để phát triển kinh tế vườn rừng.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Kôn, thực tế cho thấy, cùng với việc được hỗ trợ vốn, kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, các mô hình chăn nuôi bền vững, trồng cây nguyên liệu, dược liệu hoàn toàn phù hợp với điều kiện tự nhiên và trình độ canh tác của đồng bào.
Các mô hình nuôi heo đen bản địa, nuôi bò sinh sản, phát triển cây dược liệu ba kích tím đã và đang được nhân rộng tại địa bàn 10 thôn trong toàn xã.
Với cách làm này, mỗi năm, xã có thêm hàng trăm hộ đồng bào thoát nghèo bền vững. Riêng trong năm 2025, địa phương giảm được 150/781 hộ nghèo, đạt 80% so với chỉ tiêu thành phố Đà Nẵng giao. Như vậy, trong giai đoạn 2026-2030, Sông Kôn hoàn toàn có cơ hội tạo sinh kế bền vững để không còn hộ nghèo theo chuẩn mới trong đồng bào các dân tộc thiểu số - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Kôn kỳ vọng.
Là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Đốc Phan Duy Hưng cho biết, nhờ thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số xã Trà My không ngừng được cải thiện. Đến cuối năm 2025, địa phương có 245 hộ thoát nghèo. Năm 2025, Trà Đốc là địa phương chịu thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra. Tuy nhiên nhờ thực hiện đúng lịch nông vụ nên sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đã đảm bảo diện tích, năng suất và sản lượng cây lương thực có hạt.
Mặt khác, xã đã lồng ghép nguồn vốn từ nhiều chương trình khác nhau để giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển vùng cây dược liệu có quy mô lớn gắn với khả năng chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và dược liệu, gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho đồng bào. Địa phương khuyến khích và hỗ trợ vốn, kỹ thuật để đồng bào các dân tộc phát triển sản phẩm OCOP từ cây dược liệu, phát triển diện tích rừng nguyên liệu và dược liệu dưới tán rừng. Đây là điều kiện tốt để từng bước tạo sinh kế bền vững, đa dạng, giảm nghèo đa chiều cho đồng bào - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Đốc chia sẻ.
Đa dạng sinh kế bền vững cho đồng bào
Ông Trần Ngọc Tân, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam, cho biết năm 2025, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng vốn kế hoạch được giao gần 974 tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Tuy giải ngân chưa như kỳ vọng, song Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế bền vững nhằm giảm nghèo cho đồng bào đã từng bước làm thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế-xã hội, rút ngắn dần khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, trong năm 2025, thành phố đã huy động tổng nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo ước đạt trên 450 tỷ đồng; bao gồm ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng chính sách, nguồn xã hội hóa và sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Đà Nẵng đã giải ngân hơn 1.200 tỷ đồng vốn vay ưu đãi cho trên 4.500 lượt cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Nhờ vậy, địa phương đã có thêm gần 5.000 hộ giảm nghèo theo chuẩn đa chiều quốc gia giai đoạn 2022-2025.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn nêu rõ, hệ thống cơ chế chính sách và các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến nay đã cơ bản đầy đủ, tương đối hoàn thiện; hầu hết khó khăn vướng mắc đã được tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương thực hiện.
Chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo nền tảng vững chắc để thành phố Đà Nẵng thực hiện hiệu quả mục tiêu tạo lập sinh kế bền vững để giảm nghèo đa chiều cho đồng bào.
Năm 2025, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc xóa gần 12.300 nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023-2025 với tổng kinh phí gần 706 tỷ đồng. Đây là điều kiện đặc biệt quan trọng để người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, có thêm cơ sở vững chãi để tiến tới mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững theo tiêu chuẩn mới trong giai đoạn 2026-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng kỳ vọng./.