Tập đoàn Best Buy của Mỹ rút khỏi thị trường Trung Quốc

Hãng kinh doanh thiết bị điện tử và đồ gia dụng lớn nhất thế giới Best Buy Co Inc của Mỹ hôm qua thông báo sẽ bán chi nhánh của hãng tại Trung Quốc để tập trung khai thác thị trường khu vực Bắc Mỹ.
Tập đoàn Best Buy của Mỹ rút khỏi thị trường Trung Quốc ảnh 1Một cửa hàng của Best Buy ở Trung Quốc. (Nguồn: online.wsj.com)

Hãng kinh doanh thiết bị điện tử và đồ gia dụng lớn nhất thế giới Best Buy Co Inc của Mỹ hôm qua thông báo sẽ bán chi nhánh của hãng tại Trung Quốc để tập trung khai thác thị trường khu vực Bắc Mỹ.

Thông báo của Best Buy từ trụ sở ở thành phố Richfield, bang Minnesota, cho biết hãng đã quyết định bán toàn bộ chuỗi 184 cửa hàng Five Star Appliance Co ở Trung Quốc cho công ty bất động sản Jiayuan Group có trụ sở ở tỉnh Triết Giang.

Tổng Giám đốc điều hành của Best Buy, ông Hubert Joly, cho biết sau khi chấm dứt tám năm sở hữu Five Star, chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn thứ tư ở Trung Quốc, Best Buy sẽ tập trung nhiều hơn vào hai thị trường quốc tế lớn ở khu vực Bắc Mỹ là Mexico và Canada. Ngoài ra, Best Buy cũng sẽ đầu tư nhiều hơn giúp cải thiện điều kiện tài chính của 1.400 cửa hàng ở thị trường Mỹ.

Cũng theo ông Hubert Joly, hợp đồng Jiayuan Group mua lại Five Star sẽ được hoàn tất vào đầu năm tới và không gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cũng như tài chính của Five Star. Hiện chưa rõ mức giá chuyển nhượng cụ thể trong thương vụ này.

Trước đó, trong số báo ra hồi tháng Sáu vừa qua, tờ Wall Street Journal đưa tin mức giá chuyển nhượng Five Star có thể vào khoảng 300 triệu USD. Các chuyên gia phân tích thị trường cho biết việc Best Buy rút khỏi thị trường Trung Quốc là do điều kiện làm ăn ngày càng khó, nhất là sự cạnh tranh của các công ty nội địa và các công ty đa quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục