Tập đoàn KT của Hàn Quốc triển khai dịch vụ y tế từ xa tại Việt Nam

Tập đoàn KT và Đại học Y Hà Nội đã ký kết thỏa thuận cùng phát triển một dịch vụ y tế từ xa để chẩn đoán và theo dõi những bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và huyết áp cao trong năm nay.
Tập đoàn KT của Hàn Quốc triển khai dịch vụ y tế từ xa tại Việt Nam ảnh 1 (Nguồn: Industry Global News24)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tập đoàn KT - hãng viễn thông lớn nhất của Hàn Quốc - ngày 13/4 công bố kế hoạch triển khai dịch vụ y tế từ xa tại Việt Nam phối hợp với Đại học Y Hà Nội.

Theo kế hoạch, Tập đoàn KT và Đại học Y Hà Nội đã ký kết thỏa thuận cùng phát triển một dịch vụ y tế từ xa để chẩn đoán và theo dõi những bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và huyết áp cao trong năm nay.

Dịch vụ khám bệnh từ xa cho phép các bác sỹ theo dõi cập nhật tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và đưa ra lời khuyên về phương pháp tập luyện và những loại thuốc điều trị.

[Việt Nam-Hàn Quốc trao đổi hợp tác về vaccine và thiết bị y tế]

Để triển khai dự án hợp tác, KT sẽ thành lập một công ty con trong nước để vận hành dịch vụ mới này trong năm nay. Công ty con sẽ thuê và đào tạo các bác sỹ Hàn Quốc để thực hiện việc tư vấn khám chữa bệnh từ xa cho bệnh nhân ở Việt Nam.

KT và Đại học Y Hà Nội cũng nhất trí cùng nghiên cứu phát triển một chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) để chẩn đoán bệnh Alzheimer. Nghiên cứu sẽ dựa trên công trình của Giáo sư Hwang Kyo-seon từ Đại học Y khoa thuộc Đại học Kyung Hee. KT đã hợp tác với Đại học Kyung Hee trong lĩnh vực sức khỏe sinh học từ năm 2018.

Giám đốc dự án của KT Ko Hun-seok cho biết tập đoàn chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên triển khai dịch vụ y tế từ xa vì luật pháp Việt Nam không hạn chế loại hình này và một số dịch vụ loại này đã được triển khai tại Việt Nam như Jio Health, eDoctor và Doctor Anywhere.

Bên cạnh đó, Việt Nam là quốc gia có tốc độ gia tăng mạnh về nhu cầu y tế. Sau Việt Nam, KT sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ sang các nước Đông Nam Á khác.

Đại diện KT cho biết dự kiến sẽ mất khoảng hai đến ba năm để phát triển thành công dịch vụ này ở Việt Nam. 

Luật pháp Hàn Quốc không cho phép triển khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc tạm thời cho phép sử dụng các ứng dụng y tế từ xa trong giai đoạn bùng phát đại dịch COVID-19. KT cho biết sẽ ra mắt dịch vụ tại Hàn Quốc nếu luật pháp nước này thay đổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục