Tàu chiến Hạm đội TBD của Nga đến Ấn Độ tham gia tập trận

Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tới căn cứ hải quân chính của Ấn Độ "Visakhapatnam" để tham gia cuộc tập trận quốc tế mang tên "Indra Navy-15."
Tàu chiến Hạm đội TBD của Nga đến Ấn Độ tham gia tập trận ảnh 1Tàu của Nga cập cảng Ấn Độ. (Nguồn: TASS)

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 6/12 đưa tin, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tới căn cứ hải quân chính của Ấn Độ "Visakhapatnam" để tham gia cuộc tập trận quốc tế mang tên "Indra Navy-15."

RIA dẫn thông báo của người phụ trách bộ phận thông tin-báo chí Quân khu miền Đông của Nga, Đại tá Roman Martov cho biết trong đội tàu trên có tuần dương hạm Varyag, khu trục hạm Bystryi, tàu chở dầu Boris Bytom và tàu kéo Alatau.

Ông Martov nhấn mạnh: "Chuyến thăm Ấn Độ và cuộc tập trận Indra Navy-15 kéo dài từ ngày 6-12/​12. Cuộc tập trận sẽ được tiến hành cả trên đất liền và trên biển. Trong thời gian đội tàu lưu trú từ nay cho đến ngày 9/12 sẽ tiến hành thao diễn và các hoạt động chung theo kế hoạch. Mục đích cơ bản của tập trận là hoạch định và hoàn thiện khâu tổ chức cũng như tiến hành hoạt động chung trên biển."

Theo Đại tá Martov, giai đoạn tích cực của cuộc tập trận trên diễn ra từ ngày 10 - 12/12 ở vùng biển vịnh Bengal./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.