Tàu Nga, Trung Quốc bám sát tàu sân bay Mỹ ở biển Hoa Đông

Trung Quốc và Nga đã điều các tàu do thám thu thập thông tin tình báo để theo dõi sát mọi hoạt động của tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson khi tàu này tiến tới gần bán đảo Triều Tiên.
Tàu Nga, Trung Quốc bám sát tàu sân bay Mỹ ở biển Hoa Đông ảnh 1Tàu USS Carl Vinson tới cảng Busan, Hàn Quốc ngày 15/3. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Sputnik ngày 17/4 dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết Trung Quốc và Nga đã điều các tàu do thám thu thập thông tin tình báo để theo dõi sát mọi hoạt động của tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson khi tàu này tiến tới gần Bán đảo Triều Tiên.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson cùng nhóm tàu tác chiến hộ tống được cho là đang ở khu vực biển Hoa Đông, hướng đến phía Bắc Bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc, Nga đã bày tỏ quan ngại đối với lập trường cứng rắn của Mỹ trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên.

[Mỹ tuyên bố để ngỏ mọi khả năng giải quyết vấn đề Triều Tiên]

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng nói rằng vấn đề này cần phải được giải quyết một cách hòa bình thông qua các nỗ lực chính trị và ngoại giao.

Việc Nga và Trung Quốc điều các tàu do thám thu thập thông tin tình báo theo dõi hoạt động nhóm tàu tấn công USS Carl Vinson được xem như lời cảnh báo công khai của Moscow và Bắc Kinh đối với Washington về vấn đề này.

Hiện phía Nga vẫn chưa có phản ứng về thông tin nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.