Tàu thăm dò Trung Quốc hạ cánh xuống 'phần tối' của Mặt Trăng

Ngày 3/1/2019, tàu thăm dò vũ trụ Hằng Nga 4 của Trung Quốc đã hạ cánh xuống mặt tối của Mặt Trăng, trở thành tàu vũ trụ đầu tiên hạ cánh mềm xuống bề mặt tối của Mặt Trăng.
Tàu thăm dò Trung Quốc hạ cánh xuống 'phần tối' của Mặt Trăng ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Ngày 3/1/2019, tàu thăm dò vũ trụ Hằng Nga 4 của Trung Quốc đã hạ cánh xuống mặt tối của Mặt Trăng, trở thành tàu vũ trụ đầu tiên hạ cánh mềm xuống bề mặt tối của Mặt Trăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục