Tàu Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển tranh chấp với Nhật

Ngày 2/2 có ba tàu tuần tra của cảnh sát biển Trung Quốc di chuyển xung quanh quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông.
Tàu Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển tranh chấp với Nhật ảnh 1Tàu hải giám Trung Quốc gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông ngày 1/7/2013. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo ngày 2/2 có ba tàu tuần tra của cảnh sát biển Trung Quốc di chuyển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Đây là lần đầu tiên, tàu của Trung Quốc xuất hiện lại tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp này kể từ ngày 27/1 vừa qua.

Trước đó, Trung Quốc nhiều lần cử các tàu và máy bay tới vùng lãnh hải và không phận của Điếu Ngư/Senkaku nhằm khẳng định chủ quyền đối với quần đảo này, đặc biệt sau khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa ba trong số năm hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9 năm ngoái.

Phía Trung Quốc khẳng định đây là hoạt động thông thường nhằm thực thi quyền tài phán trên vùng biển của nước này.

Tuy nhiên, các động thái này luôn kéo theo sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nhật Bản và gây căng thẳng trên vùng biển Hoa Đông.

Quần đảo Senkaku là một nhóm các đảo nhỏ không có người ở mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản khẳng định đây là phần lãnh thổ không thể tách rời của nước này thuộc tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản và đã quốc hữu hóa ba trong số năm đảo thuộc chuỗi đảo này hồi tháng 9/2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.