Tây Ban Nha ban bố khu vực thảm họa trên đảo La Palma do núi lửa

Nhà chức trách khuyến cáo người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng không nên ra khỏi nhà, các trường học ở thị trấn Santa Cruz de La Palma và Brena được yêu cầu đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.
Tây Ban Nha ban bố khu vực thảm họa trên đảo La Palma do núi lửa ảnh 1Tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Cumbre Vieja trên đảo Canary ở La Palma, Tây Ban Nha, ngày 27/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/9, chính phủ Tây Ban Nha đã ban bố đảo La Palma, nơi đang hứng chịu đợt phun trào dữ dội của núi lửa Cumbre Vieja, là khu vực thảm họa, mở đường cho các biện pháp cứu trợ khẩn cấp. 

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của chính phủ Tây Ban Nha - bà Isabel Rodriguez, cho biết chính phủ nước này đã công bố gói cứu trợ đầu tiên trị giá 10,5 triệu euro (12,3 triệu USD), trong đó dành khoảng 5 triệu euro để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mua nhà và số còn lại để mua đồ dùng gia đình thiết yếu. 

Dung nham từ miệng núi lửa Cumbre Vieja trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vẫn đang chảy tràn xuống sườn núi về phía biển.

[Tây Ban Nha cảnh báo nguy cơ khi dung nham từ núi lửa chảy ra biển]

Viện Nghiên cứu núi lửa quần đảo Canary (INVOLCAN) cảnh báo dung nham chảy ra biển sẽ gây ra tình trạng sốc nhiệt giữa dung nham và nước biển, đe dọa người dân trong khu vực.

Trước đó, Cơ quan phụ trách tình trạng khẩn cấp ở quần đảo Canary cho rằng nếu dòng dung nham nóng tới 1.250 độ C từ núi lửa Cumbre Vieja chảy ra biển có thể dẫn tới các vụ nổ và tạo ra khí độc trên đảo La Palma.

Do đó, nhà chức trách khuyến cáo người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng không nên ra khỏi nhà. Các trường học ở thị trấn Santa Cruz de La Palma và Brena được yêu cầu đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Theo số liệu thống kê, kể từ khi núi lửa Cumbre Vieja bắt đầu phun dung nham vào ngày 19/9 vừa qua, "dòng sông đỏ" này đã phá hủy hơn 600 ngôi nhà cũng như nhà thờ và các khu vực trồng trọt, ước tính thiệt hại ít nhất 178 triệu euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.