Ngoài ra, Tây Ban Nha sẽ thành lập một cơ quan chống doping mới có quyền hạnrộng rãi và quyền tự quyết cao, với nhiệm vụ chính là bảo vệ sức khỏe cho cácvận động viên thể thao.
Đây là một động thái giúp xứ sở bò tót củng cố uy tín sau vụ bê bối doping lớnnhất trong lịch sử thể thao thế giới - vẫn được gọi là vụ Puerto, trong cuộcchiến chống sử dụng các chất kích thích bị cấm.
Theo luật mới vừa được thông qua, các vận động viên thể thao bắt buộc phải trảiqua việc thử doping nghiêm khắc vào thời gian từ 23 giờ đêm hôm trước đến 6 giờsáng hôm sau, điều mà trước đây chưa từng được thực hiện.
Tuy nhiên, luật này không quy định trách nhiệm hình sự đối với các vận độngviên, mà chỉ cấm họ tham gia thi đấu.
Tây Ban Nha đã quyết định tăng cường các biện pháp chống sử dụng doping trongthể thao sau khi nước này bị mất uy tín trong vụ án doping lớn nhất lịch sử thểthao thế giới, trong đó bác sỹ Eufemiano Fuentes đã bị kết án 1 năm tù giam và 4năm cấm hành nghề vì tội cầm đầu một đường dây phân phối thuốc kích thích chocác vận động viên thể thao, mà đa số là các tay đua xe đạp.
Quốc hội Tây Ban Nha thông qua luật mới nói trên chỉ hai ngày trước khi Madridtrình đơn giành quyền đăng cai Đại hội thể thao mùa Hè 2020 (Olympic 2020) lênỦy ban Olympic Quốc tế tại Lausanne, Thụy Sĩ.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Tây Ban Nha Alehandro Blanco cho biết luật mới này đápứng mọi yêu cầu của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA)./.