Tên lửa Triều Tiên rơi vào Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

Nhật Bản cho biết quả tên lửa của Triều Tiên đã bay được khoảng 1.000km và dường như đã rơi xuống EEZ của Nhật Bản tại khu vực cách bán đảo Oga thuộc tỉnh Akita khoảng 250km về phía Tây.
Tên lửa Triều Tiên rơi vào Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ảnh 1Một tên lửa đạn đạo được phóng thử trong cuộc tập trận của đơn vị pháo binh Hwasong thuộc Lực lượng chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết sáng 3/8 Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản và rơi vào trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết, quả tên lửa đã được phóng từ tỉnh Nam Hwanghae ở Tây Nam Triều Tiên vào lúc 7 giờ 50 (giờ địa phương).

Tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani phát biểu với báo giới rằng quả tên lửa đã bay được khoảng 1.000km và dường như đã rơi xuống EEZ của Nhật Bản tại khu vực cách bán đảo Oga thuộc tỉnh Akita khoảng 250 km về phía Tây.

Nếu thông tin trên được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên một quả tên lửa rơi vào khu vực EEZ của Nhật Bản trên Biển Nhật Bản.

Trước đó vào năm 1998, Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa Taepodong-1 qua Nhật Bản và rơi xuống khu vực EEZ của Nhật Bản ở Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.