TEPCO nghi rò rỉ nước nhiễm phóng xạ ở Fukushima

Ngày 9/4, TEPCO cho biết họ nghi ngờ nước nhiễm phóng xạ đang rò rỉ từ một bể chứa ngầm khác của nhà máy hạt nhân Fukushima số 1.
Kyodo đưa tin, ngày 9/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết họ nghi ngờnước nhiễm phóng xạ đang rò rỉ từ một bể chứa ngầm khác của nhà máy hạt nhânFukushima số 1, trong bối cảnh công ty này tiếp tục vật lộn với sự dồn ứ sốlượng lớn nước nhiễm phóng xạ tại cơ sở này.

Sự nghi ngờ rò rỉ tại bể chứa số 1 xuất hiện sau khi TEPCO bắt đầu dọn dẹpnước bị ô nhiễm trong bể chứa số 2, nơi phát hiện rò rỉ cuối tuần trước.

Trả lời họp báo, phát ngôn viên của TEPCO Masayuki Ono cho hay công ty nàyđang cân nhắc chuyển nước trong hai bể chứa này sang các bể khác trên mặt đất.

Tuy nhiên, ông Ono lưu ý rằng TEPCO không thể rút hết nước từ các bể chứangầm đang được sử dụng do không có đủ chỗ chứa thay thế tại nhà máy này.

Ông Ono cho biết TEPCO đang điều tra nguyên nhân các vụ rò rỉ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.