Thả hai con đồi mồi quý về môi trường tự nhiên

Đây là 2 con đồi mồi nằm trong Sách Đỏ, mỗi con có trọng lượng 20 kg, bị một số người dân dùng xe ba gác vận chuyển tìm nơi tiêu thụ.
Ngày 8/11, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa cùng đại diện doanh nghiệp tư nhân Phước Thọ (Nha Trang) đã tiến hành thả hai con đồi mồi quý hiếm về lại tự nhiên tại vùng biển Hòn Một, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.

Đây là hai con đồi mồi nằm trong Sách Đỏ Thế giới và Việt Nam, mỗi con có trọng lượng 20 kg, bị một số người dân dùng xe ba gác vận chuyển tìm nơi tiêu thụ.

Ông Nguyễn Quốc Anh Bảo - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Phước Thọ đã phát hiện và mua lại với giá 500.000 đồng, sau đó báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa nhờ hỗ trợ để thả về biển.

Theo ông Nguyễn Văn Đẩu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay đã có 3 trường hợp người dân phát hiện các trường hợp buôn bán các loài rùa biển quý hiếm, họ đã mua lại và sau đó báo cho các ngành chức năng địa phương để trả chúng về lại môi trường tự nhiên./.

Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục