Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Quốc hội khóa mới của Thái Lan sẽ khai mạc vào ngày 15/3 tới. Chương trình nghị sự quan trọng của phiên họp lần này sẽ bao gồm lễ tuyên thệ nhậm chức của các nghị sỹ và việc bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội.
Theo thông báo khẩn của Tổng thư ký Hạ viện Thái Lan, ông Siroj Paetpan, ban hành ngày 11/3, Quốc hội khóa mới của Thái Lan sẽ được chính thức khai mạc ngày 15/3.
Chương trình nghị sự sẽ bao gồm lễ tuyên thệ nhậm chức trước khi đảm nhận nhiệm vụ của các nghị sỹ theo Điều 115 của Hiến pháp. Tiếp đó, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hạ viện. Số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ tùy thuộc vào sự xem xét và nghị quyết của Quốc hội.
Thông báo trên được đưa ra sau khi Công báo Hoàng gia Thái Lan đã ban hành Sắc lệnh cho phép triệu tập phiên họp Quốc hội từ ngày 14/3 trở đi.
Về kỳ họp tiếp theo để bỏ phiếu bầu Thủ tướng, thời điểm tổ chức sẽ được ấn định sau khi việc bổ nhiệm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội được Hoàng gia phê chuẩn.
Theo Hiến pháp hiện hành của Thái Lan, Quốc hội Thái Lan là cơ quan lập pháp lưỡng viện, gồm Hạ viện (500 ghế) và Thượng viện (200 ghế).
Hạ viện được bầu trực tiếp (400 khu vực, 100 danh sách đảng), trong khi Thượng viện thường do bổ nhiệm hoặc quy trình lựa chọn đặc biệt.
Hạ viện có nhiệm kỳ 4 năm, có các chức năng và quyền hạn chính như bầu chọn Thủ tướng, soạn thảo và thông qua luật, giám sát hoạt động của chính phủ, phê duyệt ngân sách quốc gia…
Chủ tịch Hạ viện là Chủ tịch Quốc hội. Trong khi đó, Thượng viện có nhiệm kỳ 5 năm, có chức năng, quyền hạn thông qua hoặc phủ quyết luật, sửa đổi Hiến pháp, phê chuẩn việc tham gia các hiệp ước quốc tế hoặc tuyên bố chiến tranh, bổ nhiệm thành viên của các cơ quan quyền lực như: Tòa án Hiến pháp, Ủy ban Bầu cử (ECT), Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC) và Kiểm toán Nhà nước…/.