Thái Lan cân nhắc khả năng kéo dài kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran

Chính phủ Thái Lan thông báo đang có đề xuất kéo dài Tết Songkran thêm 2 ngày nữa để người dân có thể được hưởng kỳ nghỉ tổng cộng 9 ngày từ ngày 11-19/4.
Tết cổ truyền Songkran tại Thái Lan. (Nguồn: livinglocal)
Tết cổ truyền Songkran tại Thái Lan. (Nguồn: livinglocal)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok ngày 13/2, Chính phủ Thái Lan đang cân nhắc khả năng kéo dài kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran (còn gọi là Lễ hội té nước) vào tháng 4 tới nhằm kích thích nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.

Chính phủ Thái Lan thông báo đang có đề xuất kéo dài Tết Songkran thêm 2 ngày nữa để người dân có thể được hưởng kỳ nghỉ tổng cộng 9 ngày từ ngày 11-19/4.

Dự kiến, các cơ quan chức năng sẽ trình kiến nghị này tại cuộc họp bàn về các biện pháp kích thích kinh tế.

Theo đánh giá, việc tạo ra bầu không khí mua sắm có thể sẽ hỗ trợ cho nền kinh tế vốn đang phải đối mặt với những yếu tố rủi ro gây tác động lớn đến các doanh nghiệp và ngành du lịch như dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hạn hán kéo dài, việc chậm thực hiện ngân sách 2020 và vụ xả súng kinh hoàng ở thủ phủ tỉnh Nakhon Ratchasima mới đây.

Với khoảng 94% dân số theo đạo Phật, Thái Lan và nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á như Lào, Campuchia và Myanmar đón Năm mới theo Phật lịch và từ "Songkran" xuất phát từ tiếng Phạn có nghĩa là "lúc thời gian chuyển dịch” hàm ý về sự đổi mới, phát triển.

Ngoài ra, lễ hội cũng là một hoạt động văn hóa liên quan đến chu kỳ sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Á.

[Thái Lan: Lung linh lễ hội thả đèn trời ở Chiang Mai]

Trước đó, ngày 12/2, Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak cũng đề cập tới ý tưởng kéo dài Tết Songkran, nói rằng ông đã sẵn sàng trình lên Nội các đề xuất này vì vào dịp đó người dân sẽ trở về quê và hoạt động đi lại nhiều sẽ thúc đẩy du lịch và hỗ trợ nền kinh tế.

Ngoài ra, ông Somkid còn phối hợp với Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam cân nhắc mở thêm những kỳ nghỉ đặc biệt trong quý I và II năm nay nhằm khuyến khích người dân Thái Lan du lịch nội địa trong nửa đầu năm nhằm giảm nhẹ tác động của dịch COVID-19.

Theo đánh giá của Trung tâm nghiên cứu Kasikorn, dịch COVID-19 có thể làm cho GDP của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này giảm từ 0,09-0,13% nếu dịch bệnh kéo dài hơn 3 tháng song không quá 6 tháng, với thiệt hại kinh tế khoảng 500-700 triệu USD.

Trong 5 năm qua, du lịch và các ngành liên quan chiếm tới 20% GPD của Thái Lan. Năm ngoái, Thái Lan đón 39,8 triệu lượt du khách nước ngoài, trong đó du khách từ Trung Quốc là gần 11 triệu lượt. Chi tiêu của du khách nước ngoài ở Thái Lan chiếm 11% GDP trong năm 2019.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan ước tính dịch COVID-19 sẽ làm cho lượng du khách nước ngoài tới Thái Lan giảm 5 triệu lượt trong năm nay, gây thiệt hại 250 tỉ baht (hơn 8 tỉ USD), tương đương 1,5% GDP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).