Thái Lan cân nhắc thực hiện làm việc từ xa tại Bangkok do bụi mịn

PCD cảnh báo tình trạng bụi mịn có thể trầm trọng hơn trong tuần tới tại Bangkok, đặc biệt từ ngày 15-18/3 khi gió mang theo bụi mịn từ các khu vực bên ngoài thổi vào thủ đô.
Thái Lan cân nhắc thực hiện làm việc từ xa tại Bangkok do bụi mịn ảnh 1Bụi mịn bao phủ thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 27/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda cho biết các biện pháp làm việc từ xa sẽ được thực hiện tại thủ đô Bangkok nếu mức độ ô nhiễm nguy hiểm do bụi mịn không sớm cải thiện. 

Tính đến ngày 11/3, tình trạng bụi mịn (PM2.5) ở thủ đô Bangkok cùng nhiều tỉnh khác ở Thái Lan vẫn ở mức nghiêm trọng.

Hơn 50 khu vực ở  Bangkok, ví dụ như ở các quận Bang Khun Tian và Din Daeng, ở vùng  cam với mật độ bụi mịn PM2.5 dao động từ 51-78 μg/m3.

[Mức độ bụi mịn vượt ngưỡng an toàn tại 55 tỉnh của Thái Lan]

Cục trưởng Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) Pinsak Suraswadi cho biết bụi mịn gia tăng do thay đổi thời tiết đột ngột tại thủ đô, kết hợp với khói bụi từ các vụ cháy rừng từ các nước lân cận thổi sang. 

PCD cảnh báo tình trạng bụi mịn có thể trầm trọng hơn trong tuần tới tại Bangkok, đặc biệt từ ngày 15-18/3 khi gió mang theo bụi mịn từ các khu vực bên ngoài thổi vào thủ đô.  

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Anupong  cho biết người dân ở Bangkok có thể được yêu cầu làm việc tại nhà, như đề xuất trước đó của Tòa thị chính, nếu vấn đề PM2.5 không sớm giảm bớt.

Biện pháp này cũng sẽ ngăn nhiều phương tiện lưu thông trên đường và nhờ đó giúp giảm bớt tình trạng ô nhiễm.

Theo Bộ trưởng Anupong, chính sách cho phép làm việc từ nhà nên được thực hiện bắt đầu từ những người trong khu vực tư nhân và mở rộng đến các cơ quan chính phủ nếu tình hình ô nhiễm bụi mịn không được cải thiện.

Ông cũng nhấn mạnh rằng cần có các biện pháp nghiêm ngặt để giảm ô nhiễm bụi mịn do đốt nương làm rẫy trong rừng và các khu vực canh tác, cũng như các hoạt động công nghiệp và công trình xây dựng ở thành phố và các tỉnh.

Ngoài ra, có thể xem xét việc cấm một số loại phương tiện đi vào đường vào những thời điểm nhất định.

Trong khi đó, ông Praphan Phongkiatkul, Chủ tịch Hiệp hội chất lượng không khí trong nhà (IAQA), đề nghị mọi người đeo khẩu trang như biện pháp bảo vệ cơ bản để tránh bụi mịn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục