Thái Lan coi trọng thúc đẩy hợp tác du lịch, thể thao với Việt Nam

Hai nước duy trì kết nối chặt chẽ thông qua hợp tác song phương và các cơ chế đa phương trong hoạt động như Diễn đàn Du lịch ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC.
Thái Lan coi trọng thúc đẩy hợp tác du lịch, thể thao với Việt Nam ảnh 1Đại sứ Phan Chí Thành (trái) và Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn. (Ảnh: TTXVN phát)

Thái Lan luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác du lịch, thể thao với Việt Nam là khẳng định của Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn trong cuộc tiếp Đại sứ Việt Nam Phan Chí Thành.

Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Phiphat Ratchakitprakarn, với sự tham dự của cố vấn Bộ trưởng - bà Srisuda Wanapinyosak, Hiệu trưởng trường Đại học Thể thao Quốc gia Thái Lan - ông Wisanu Laichapit, cùng đại diện Hiệp hội Thể thao Thái Lan và đại diện Vụ Quan hệ Quốc tế thuộc Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, Đại sứ Phan Chí Thành bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của Quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan trong suốt 10 năm qua.

Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nhà đầu tư lớn thứ 9 tại Việt Nam với kim ngạch hai chiều năm 2022 là 20,51 tỷ USD.

Trong lĩnh vực du lịch-thể thao, hai nước duy trì kết nối chặt chẽ thông qua hợp tác song phương và các cơ chế đa phương trong các hoạt động như Diễn đàn Du lịch ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN (2019), Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC (2022).

[Việt Nam và Thái Lan thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác song phương]

Đại sứ Phan Chí Thành đề nghị Bộ trưởng Phiphat chia sẻ kinh nghiệm của Thái Lan trong việc hồi phục ngành du lịch sau đại dịch; đề nghị Thái Lan thúc đẩy hợp tác trong việc hình thành các tuyến du lịch văn hóa giữa hai nước nhằm tăng cường quảng bá các điểm du lịch văn hóa trên các tuyến chính và phụ của từng địa danh; đề nghị Thái Lan xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ và cơ sở hạ tầng du lịch tại Việt Nam cũng như xây dựng Chương trình hành động chung về hợp tác du lịch giữa hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan chúc mừng Việt Nam đã thực hiện lộ trình mở cửa hiệu quả, phục hồi kinh tế nhanh, đặc biệt là vừa qua Việt Nam đã mở đường bay quốc tế trở lại với hơn 20 nước, trong đó có Thái Lan.

Bộ trưởng Phiphat nhất trí với các ý kiến đề xuất của Đại sứ và khẳng định Thái Lan luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác du lịch, thể thao giữa hai nước.

Thái Lan đang triển khai nhiều dự án du lịch như vận động cho Triển lãm thế giới Phuket Expo 2028, vận động đồng tổ chức FIFA World Cup 2034 tại các nước ASEAN.

Bộ trưởng Phiphat khẳng định luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ đào tạo, trao đổi chuyên gia thể thao nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng cho các vận động viên thể thao của hai nước và sẽ luôn ủng hộ Việt Nam trong mọi diễn đàn hợp tác du lịch trong khu vực nói riêng và quốc tế nói chung.

Ông cũng đề nghị Đại sứ Phan Chí Thành tiếp tục làm việc với cơ quan hữu quan của Thái Lan để góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác du lịch và thể thao giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.