Thái Nguyên: Bảo đảm an toàn phòng dịch khi học sinh đến trường

Nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã được các trường thực hiện nghiêm túc; các lớp học được chia thành hai ca hoặc tách phòng, điều này sẽ đảm bảo việc giãn cách học sinh trong phòng học.
Thái Nguyên: Bảo đảm an toàn phòng dịch khi học sinh đến trường ảnh 1Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trường THPT Chuyên Thái Nguyên. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ngày 20/12, toàn bộ học sinh các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã đi học trực tiếp để tập trung ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã được các trường thực hiện nghiêm túc.

Các lớp học được chia thành hai ca hoặc tách phòng, điều này sẽ đảm bảo việc giãn cách học sinh trong một phòng học. Thời gian vào lớp và kết thúc buổi học cũng được phân chia theo từng khối lớp. Các trường Tiểu học sẽ không tổ chức ăn bán trú tại trường.

Trước khi cho học sinh đến trường học trực tiếp, nhà trường đã thông báo với tất cả phụ huynh và học sinh phải thực hiện đầy đủ yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh như khai báo y tế, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn thường xuyên…

[Học sinh Thái Nguyên tạm dừng đến trường vì xuất hiện nhiều ca F0]

Hiệu trưởng các trường sẽ phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh. Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, các trường mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học… tiếp tục tạm dừng học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.

Việc được đến trường học trực tiếp là mong muốn của phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn liên tục xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng khiến nhiều gia đình không khỏi lo lắng cho con em mình.

Chỉ tính từ ngày 13/12 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 242 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 33 ca không rõ nguồn lây; nâng tổng số người nhiễm tại Thái Nguyên tính từ 1/1/2021 đến nay lên 1.295 người.

Ba bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận 1.230 bệnh nhân; trong đó cho chuyển viện 37 bệnh nhân và đã có 549 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh ra viện.

Công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên của tỉnh hiện đã đạt 87,48%, trong đó có 68,02% số người đã tiêm đủ liều cơ bản. Đặc biệt, 5.834 người được tiêm mũi 3. Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ trong độ tuổi từ 12-17 tuổi đạt 94,89%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục