Tham mưu trưởng quân đội Philippines mắc COVID-19, Bộ trưởng cách ly

Tham mưu trưởng quân đội Philippines, ông Felimon Santos Jr đã dương tính với virus SARS-CoV-2 trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana phải thực hiện tự cách ly tại nhà.
Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, ông Felimon Santos Jr. (Ảnh: AFP)
Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, ông Felimon Santos Jr. (Ảnh: AFP)

Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, ông Felimon Santos Jr đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này Delfin Lorenzana sẽ thực hiện tự cách ly sau khi tiếp xúc với ông Santos.

Thông báo ngày 27/3 của Các lực lượng vũ trang Philippines cho hay, ông Santos đã nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 vào cùng ngày.

Hiện ông này vẫn ổn và trong điều kiện sức khỏe tốt, song sẽ được các các  bác sỹ theo dõi chặt chẽ tại một quân y viện.

[Mỹ hủy cuộc tập trận thường niên với Philippines vì dịch COVID-19]

Theo thông báo, ông Santos có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2 từ một sỹ quan Hải quân - người từng đến Jordan.

Ông Santos sẽ thực hiện cách ly nghiêm tại nhà trong 14 ngày, từ ngày 27/3-10/4.

Bộ trưởng Lorenzana, người từng tiếp xúc với ông Santos ít nhất 2 lần trong thời gian gần đây, đã quyết định tự cách ly bắt đầu từ ngày 27/3.

Hiện Philippines có 707 ca mắc COVID-19, trong đó có 45 trường hợp đã tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục