Thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm chương trình đổi rác lấy quà

Người dân mang giấy vụn, nhựa, kim loại (đồng, nhôm, sắt vụn) đến điểm thu đổi sẽ được nhận quà bằng tiền mặt hoặc bằng các sản phẩm như nước rửa tay sát khuẩn, xà phòng giặt, túi vải phân loại rác...
Thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm chương trình đổi rác lấy quà ảnh 1Điểm đổi rác lấy quà tại phường Phan Chu Trinh, Hà Nội. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Từ ngày 15/8, thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm chương trình đổi rác lấy quà.

Đây là chương trình nằm trong đề án phân loại rác tại nguồn do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam phối hợp thực hiện.

Ông Đặng Hữu Bình, Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm thuộc Urenco cho biết Hoàn Kiếm là địa phương đầu tiên được thành phố Hà Nội chọn thí điểm tham gia chương trình này.

Người dân mang giấy vụn, nhựa, kim loại (đồng, nhôm, sắt vụn) đến điểm thu đổi sẽ được nhận quà bằng tiền mặt hoặc bằng các sản phẩm như nước rửa tay sát khuẩn, xà phòng giặt, túi vải phân loại rác...

Trước mắt, vào sáng thứ Bảy hằng tuần, Urenco sẽ tổ chức các điểm thu đổi, nhận quà trên địa bàn 3 phường: Phan Chu Trinh, Cửa Đông, Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm).

“Mục tiêu lâu dài mà Urenco hướng tới trong việc thu gom rác là ứng dụng thành tựu của cuộc mạng công nghiệp lần thứ tư, khi đó người dân sẽ cài đặt ứng dụng phần mềm phân loại rác thải tại nguồn, từ đó có thể chủ động đặt lịch để người thu gom đến tận nhà lấy rác chứ không phải mang đến nơi đổ rác như hiện nay," ông Đặng Hữu Bình thông tin thêm.

[Hà Nội: Vận động người dân không chặn xe vào bãi rác Nam Sơn]

Qua ngày đầu tiên thực hiện đổi rác lấy quà, đã có hàng trăm người tham gia với tâm trạng khá hào hứng.

Ông Nguyễn Văn Cương nhà ở phường Phan Chu Trinh chia sẻ: "Tôi mang sách báo cũ ra để đổi lấy nước rửa tay sát khuẩn để bảo vệ sức khỏe của gia đình khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp."

“Hưởng ứng kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về phòng, chống rác thải nhựa và túi nylon, tôi thấy rằng đây là chương trình rất có ý nghĩa, đem lại hiệu quả về mặt môi trường. Mong rằng việc phân loại rác thải tại nguồn sẽ được nhân rộng trên địa bàn Hà Nội để góp phần giảm áp lực cho công tác thu gom cũng như tái chế rác tại Thủ đô," ông Nguyễn Văn Cương nhìn nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.