Thành tích khủng của các “quả cầu vàng” nghiên cứu khoa học trẻ 2023

Các gương mặt được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng "Quả cầu vàng" năm 2023 đều là những nhà khoa học trẻ có nhiều thành tích xuất sắc.
Thành tích khủng của các “quả cầu vàng” nghiên cứu khoa học trẻ 2023 ảnh 110 nhà khoa học (từ trái qua phải): Tiến sỹ Huỳnh Trọng Phước, Tiến sỹ Trịnh Hoàng Kim Tú, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Nghĩa, Thạc sỹ Nguyễn Hồ Thùy Linh, Tiến sỹ Lê Đình Anh, Tiến sỹ Phạm Huy Hiệu, Tiến sỹ Ngô Ngọc Hải, Tiên sỹ Ngô Quốc Duy, Tiên sỹ Trịnh Văn Chiến, Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương. (Ảnh: TWĐ)

Có hàng chục công bố công tế, đạt các giải thưởng khoa học trong và ngoài nước đồng thời có nhiều sáng kiến khoa học là “mẫu số chung” của 10 gương mặt trể tiêu biểu vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công bố trao giải thưởng khoa học công nghệ trẻ "Quả cầu vàng" năm 2023.

Là một trong 10 “quả cầu vàng” năm nay, Tiến sỹ Trịnh Văn Chiến, giảng viên, Trưởng phòng thí nghiệm Nghiên cứu Mạng máy tính và Công nghệ truyền thông thế hệ mới, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội sở hữu bảng thành tích khủng với 40 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, một báo cáo khoa học xuất sắc tại hội thảo quốc tế (tác giả chính), 28 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo (15 bài là tác giả chính), tác giả của 3 sách chương sách, đào tạo 2 thạc sỹ.

Theo thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Tiến sỹ Trịnh Văn Chiến nhận bằng kỹ sư chuyên ngành Điện Tử- Viễn Thông của Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2012, bằng thạc sỹ chuyên ngành điện và kỹ thuật máy tính của Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc, năm 2014, và bằng tiến sỹ chuyên ngành hệ thống thông tin của Đại học Linköping, vương quốc Thụy Điển, năm 2020.

Trước khi công tác tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, anh có gần hai năm là nghiên cứu sinh sau tiến sỹ tại Đại học Luxembourg, Luxembourg. Các lĩnh vực nghiên cứu của anh bao gồm các bài toán tôi ưu hóa, phân tích lý thuyết, và các ứng dụng của học máy cho hệ thống thông tin và xử lý tín hiệu ảnh, video.

Anh đã nhận được giải thưởng phản biện gương mẫu cho tạp chí IEEE communications letters vào các năm 2016, 2017, và 2021. Anh cũng nhận được giải thưởng nghiên cứu khoa học xuất sắc cho năm đầu tiên của dự án triển khai mạng 5G từ liên minh Châu Âu. Tiến sỹ Trịnh Văn Chiến cũng tham gia phản biện cho nhiều hội nghị và tạp chí khoa học uy tín.

Thành tích khủng của các “quả cầu vàng” nghiên cứu khoa học trẻ 2023 ảnh 2Tiến sỹ Trịnh Văn Chiến. (Ảnh: ĐH BKHN)

Cũng là một nhà khoa học về mảng cơ điện, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh năm 1990, là giảng viên khoa kỹ thuật điện và cơ khí, Đại học Adelaide, Nam Australia. Anh có tới 71 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, 5 báo cáo khoa học xuất sắc tại hội thảo quốc tế (4 bài là tác giả chính), 35 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo quốc tế (21 bài là tác giả chính) và có một bằng độc quyền sáng chế quốc tế.

Đáng chú ý, Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật mô và Y học tái tạo, Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là một trong ba nữ khoa học trẻ được vinh danh giải thưởng Quả cầu vàng năm nay.

[Giáo sư Vũ Hà Văn và hành trình 5 năm thay đổi văn hóa làm khoa học]

Thanh Hương có 8 giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế, là tác giả 3 sách chuyên khảo, chương sách thuộc lĩnh vực xem xét giải, có 3 bằng khen cấp bộ. Tiến sỹ Hương cũng có 12 bài báo trên các tạp chí quốc tế, một bài báo công bố trên tạp chí khoa học trong nước, 8 bài báo đăng trên hội thảo quốc tế (5 bài là tác giả chính), hai báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế, chủ nhiệm 1 đề tài cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu.

Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương sinh năm 1989. Năm 2018, cô tốt nghiệp tiến sỹ ngành thần kinh học tại Đại học Stanford và trở về Việt Nam với mong muốn nghiên cứu về vấn đề não bộ, góp phần tăng cường sức khỏe thần kinh và trí tuệ của người Việt Nam, công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2020, Tiến sỹ Thanh Hương trở thành nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng Early Career Award, giải thưởng quốc tế về khoa học thần kinh do nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng Early Career Award Tổ chức quốc tế nghiên cứu về khoa học thần kinh (có trụ trở tại Pháp) trao tặng. Năm 2022, cô vinh dự nhận Giải thưởng L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học (For Women in Science).

Cũng đến từ khu vực phía Nam, Phó giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Trọng Phước, giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Bách Khoa, Trường Đại học Cần Thơ sở hữu 2 bằng độc quyền giải pháp hữu ích quốc gia. Anh là tác giả của 32 bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế, trong đó có 19 bài công bố trên tạp thuộc danh mục Q1 (danh mục các tạp chí chất lượng cao nhất trong bốn nhóm tạp chí Q1, Q2, Q3, Q4, với 4 bài là tác giả chính) và 13 bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh mục Q2 (11 bài là tác giả chính).

Anh cũng có 27 bài báo công bố trên tạp chí khoa học trong nước (22 bài là tác giả chính), 4 bài báo công bố trên hội thảo khoa học, chủ trì 1 đề tài cấp bộ, 3 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu, chủ biên một sách tham khảo.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Trọng Phước từng đạt giải thưởng Công trình học thuật của nghiên cứu sinh sau tiến sỹ năm 2018, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải Sao Tháng Giêng năm 2015./.

Danh sách 10 nhà khoa học trẻ được trao giải thưởng Quả cầu vàng năm 2023:

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ/chức danh, đơn vị công tác

I

Lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa (3 cá nhân)

1.

Tiến sỹ Trịnh Văn Chiến

1989

Giảng viên, Trưởng phòng Thí nghiệm nghiên cứu mạng máy tính và công nghệ truyền thông thế hệ mới (Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội).

2.

Tiến sỹ Phạm Huy Hiệu

1992

Giảng viên Viện Kỹ thuật và khoa học máy tính, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe thông minh VinUni-Illinois (Trường Đại học VinUni).

3.

Tiến sỹ Nguyễn Trọng Nghĩa

1990

Giảng viên Đại học Adelaide (Nam Úc).

II

Lĩnh vực công nghệ y - dược (3 cá nhân)

4.

Tiến sỹ - Bác sỹ Ngô Quốc Duy

1989

Phó trưởng khoa Ngoại đầu cổ (Bệnh viện K).

5.

Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương

1989

Trưởng bộ môn Kỹ thuật mô và y học tái tạo, Khoa Kỹ thuật y sinh, (Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

6.

Tiến sỹ - Bác sỹ Trịnh Hoàng Kim Tú

1988

Nghiên cứu viên Trung tâm Y sinh học phân tử (Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh).

III

Lĩnh vực công nghệ môi trường (2 cá nhân)

7.

Tiến sỹ Lê Đình Anh

1989

Giảng viên Viện Công nghệ hàng không vũ trụ (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội).

8.

Tiến sỹ Ngô Ngọc Hải

1991

Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu hệ gien (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam).

IV

Lĩnh vực công nghệ vật liệu mới (2 cá nhân)

9.

Thạc sỹ Nguyễn Hồ Thùy Linh

1990

Trưởng nhóm Nghiên cứu vật liệu hóa, sinh và môi trường, Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

10.

Phó giáo sư - Tiến sỹ Huỳnh Trọng Phước

1988

Giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật xây dựng (Trường Bách khoa, Đại học Cần Thơ).


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục