Thế giới hợp tác nghiên cứu và bảo vệ gấu hoang dã

Thế giới hợp tác nghiên cứu, bảo vệ gấu hoang dã

Các chuyên gia từ 35 nước trên thế giới đã có mặt tại ấn Độ để tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 21 về nghiên cứu, quản lý loài gấu.
Trong các ngày từ 26-30/11, các chuyên gia từ 35 nước trên thế giới đã cómặt tại thủ đô New Dehli của Ấn Độ để tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 21 vềnghiên cứu và quản lý loài gấu (IBA), tập trung bàn về cơ hội và thách thứctrong hoạt động bảo tồn loài gấu quý hiếm trên thế giới.

Hội nghị do Bộ Môi trường Ấn Độ, Viện các loài động vật hoang dã Ấn Độ(Wildlife Institute of India – WII), Cục Quản lý vườn thú trung ương và Quỹ cácloài hoang dã của Ấn Độ (Wildlife Trust of India – WTI) phối hợp tổ chức.

Các nhà tổ chức cho biết đây là cơ hội để chia sẻ kiến thức và tạo dựngmối quan hệ hợp tác về bảo tồn các loài gấu. Trong năm ngày làm việc, các chuyêngia sẽ trình bày những nghiên cứu và phát hiện mới nhất của mình về loài gấu.

Ông Vivek Menon, Giám đốc điều hành WTI cho biết đã có rất nhiều côngtrình nghiên cứu về loài gấu trên toàn thế giới và IBA chính là diễn đàncho các nhà nghiên cứu chia sẻ phát hiện của mình để đưa vào ứng dụng bảo vệloài động vật hoang dã này.

Ấn Độ hiện là một trong 12 Trung tâm đa dạng sinh thái toàn cầu, hiệncó bốn trong số tám loài gấu quý hiếm trên thế giới. Nước chủ nhà hy vọng hộinghị sẽ mở ra một giai đoạn mới trong công tác bảo tồn động vật hoang dã tại ẤnĐộ.

Hiện loài gấu ở nước này đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn săn bắttrộm và do môi trường sống của chúng bị thu hẹp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.