Thêm 1.000 người chạy khỏi Aleppo trong cuộc sơ tán mới

Hơn 1.000 người đã được sơ tán khỏi các điểm phòng ngự cuối cùng do phiến quân kiểm soát tại thành phố Aleppo của Syria vào sớm ngày thứ Hai, sau nhiều giờ trì hoãn.
Thêm 1.000 người chạy khỏi Aleppo trong cuộc sơ tán mới ảnh 1Đoàn xe chở người sơ tán khỏi thành phố Aleppo. (Nguồn: AFP)

Hơn 1.000 người đã được sơ tán khỏi các điểm phòng ngự cuối cùng do phiến quân kiểm soát tại thành phố Aleppo của Syria vào sớm ngày thứ Hai, sau nhiều giờ trì hoãn.

Bác sĩ Ahmad Dbis, người lãnh đạo một nhóm bác sĩ và tình nguyện viên điều phối hoạt động sơ tán, cho hãng tin AFP biết khoảng 20 xe buýt chở theo nhiều người từ Aleppo đã tới khu vực phía Tây thành phố. Trên các xe này chở từ 1.200 - 1.300 người.

Hãng tin này cũng nói rằng hơn 30 chiếc xe buýt chở đầy người đã phải chờ đợi xuyên đêm trong điều kiện lạnh giá để chờ được rời khỏi Aleppo dưới một thỏa thuận sơ tán khá phức tạp. Tuy nhiên ban đầu, quân chính quyền Syria chỉ cho phép 5 xe, chở theo khoảng 350 người, rời khỏi điểm kiểm soát cuối cùng ở Aleppo.

Hoạt động di chuyển các xe còn lại bị trì hoãn cho tới khi hàng trăm người được sơ tán hoàn toàn khỏi 2 ngôi làng Fuaa và Kafraya, nằm ở Đông Bắc Syria, hiện vẫn đang bị phiến quân vây hãm.

Đặc phái viên LHQ Staffan de Mistura ước tính rằng tới ngày thứ Năm tuần trước, vẫn còn khoảng 40.000 dân thường và 5.000 tay súng phiến loạn ở lại Aleppo./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ trao đổi với các bên trung gian Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Liên hợp quốc về giai đoạn 2 của kế hoạch Gaza. (Ảnh: TTXVN phát)

Mỹ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza

Giữa lúc xung đột tại Gaza tiếp diễn, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ các bên trung gian tại Cairo để đẩy nhanh kế hoạch hòa bình trước sức ép từ Hamas và liên minh 8 nước Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Cố vấn chính trị của Đại giáo chủ Iran nêu điều kiện để mở lại eo biển này, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh và “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và các đồng minh ở Liban, Palestine, Yemen, Iraq.