Thêm Malaysia và Oman cấm Boeing 737 MAX 8 trong không phận

Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia ngày 12/3 thông báo chính quyền Kuala Lumpur cấm các máy bay Boeing 737 MAX 8 vào không phận nước này.
Máy bay 737 MAX của Boeing tại nhà máy ở Renton, Washington, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay 737 MAX của Boeing tại nhà máy ở Renton, Washington, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia ngày 12/3 thông báo chính quyền Kuala Lumpur cấm các máy bay Boeing 737 MAX 8 vào không phận nước này, theo đó gia nhập nhóm các nước đình chỉ hoạt động của phương tiện hàng không trên sau vụ rơi máy bay thảm khốc tại Ethiopia hôm 10/3 làm toàn bộ 157 người thiệt mạng.

Thông báo từ Giám đốc điều hành Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia Ahmad Nizar Zolfakar nêu rõ: "Cơ quan Hàng không Dân dụng đã đình chỉ hoạt động của máy bay Boeing 737 MAX 8 ra, vào và quá cảnh tại Malaysia cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức."

[Thêm nhiều nước ra lệnh cấm máy bay Boeing 737 MAX hoạt động]

Cùng ngày, Oman cũng có động thái tương tự khi tuyên bố "đình chỉ hoạt động đến và đi của các máy bay Boeing 737 MAX 8 ở mọi sân bay của Oman cho đến khi có thông báo mới."

Thông báo này đã được Cơ quan hàng không dân dụng Oman đăng tải trên mạng xã hội Twitter./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục