Thêm một vụ cảnh sát da trắng bắn chết người da màu tại Mỹ

Hàng loạt vụ bê bối của cảnh sát Mỹ liên quan đến cái chết của những nạn nhân da màu không chỉ khiến người dân Mỹ phẫn nộ mà còn khiến quốc tế bày tỏ quan ngại.
Thêm một vụ cảnh sát da trắng bắn chết người da màu tại Mỹ ảnh 1Chủ tịch Hội hành động quốc gia Al Sharpton (trái), Esaw Garner (phải) - vợ của người da màu thiệt mạng Eric Garner cùng con trai Emory Garner (giữa) trong buổi họp báo tại thủ đô Washington, DC, Mỹ ngày 3/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một vụ cảnh sát da trắng bắn chết người màu nữa lại xảy ra tại vùng Phoenix ở bang Arizona của nước Mỹ.

Sở cảnh sát Phoenix cho biết vụ việc xảy ra khi viên cảnh sát đến điều tra hoạt động liên quan đến ma túy ở bên ngoài một cửa hàng tiện dụng và xảy ra đụng độ với đối tượng tình nghi Rumain Brisbon.

Trong lúc xô xát, viên cảnh sát đã nổ súng vào Brison do lầm tưởng đối tượng định rút súng trong túi ra chống cự. Kết quả điều tra sau đó cho thấy trong túi nạn nhân chỉ có một vài viên thuốc.

Gia đình Brisbon đã lên tiếng cáo buộc viên cảnh sát trên về tội bắn chết người không có vũ trang, đồng thời tuyên bố sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng.

Trước đó chưa đầy hai tuần, một cảnh sát da trắng cũng đã bắn chết thiếu niên da màu Tamir Rice, 12 tuổi, khi nhầm tưởng thiếu niên này cầm súng thật đe dọa người đi đường tại một trung tâm giải trí ở Cleveland.

Tuy nhiên, điều tra sau đó cho thấy khẩu súng Rice cầm chỉ là đồ chơi nhái mẫu súng lục bán tự động.

Trong kết quả của cuộc điều tra liên bang công bố ngày 4/12, Bộ Tư pháp đã kết luận viên cảnh sát thuộc Sở cảnh sát Cleveland đã "lạm dụng vũ lực" khi nã đạn vào Rice và điều này vi phạm điều luật bổ sung thứ tư trong Hiến pháp Mỹ.

Bộ trên cũng kết luận viên cảnh sát thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa được huấn luyện kỹ càng, thiếu kỹ năng làm việc cũng như không có cách hành xử thích hợp với cộng đồng.

Hàng loạt vụ bê bối của cảnh sát Mỹ liên quan đến cái chết của những nạn nhân da màu không chỉ khiến người dân Mỹ phẫn nộ mà còn khiến dư luận quốc tế bày tỏ quan ngại sâu sắc.

Một ngày sau khi tòa án ở New York (Mỹ) từ chối buộc tội sỹ quan cảnh sát da trắng gây ra cái chết của một người đàn ông da đen gây làn sóng biểu tình khắp thành phố, ngày 4/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng hối thúc chính quyền của Tổng thống Barack Obama nhanh chóng triển khai các biện pháp cần thiết để nâng cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn phát biểu của ông Stéphane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cho biết ông Ban Ki-moon bày tỏ đồng cảm sâu sắc với gia đình của nạn nhân Eric Garner và người dân New York, đồng thời yêu cầu mọi người tuần hành trong hòa bình.

Theo nhà lãnh đạo Liên hợp quốc, vụ việc trên một lần nữa cho thấy chính quyền Mỹ cần sớm triển khai các biện pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của các nhân viên thực thi luật pháp để đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Lời kêu gọi của Tổng Thư ký Ban Ki-moon được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại New York vẫn tiếp diễn nhằm phản đối phán quyết của tòa án không truy tố cảnh sát Daniel Pantaleo, người đã có hành động khống chế mạnh tay trong lúc bắt giữ ông Garner khiến người này tử vong.

Trong ngày 4/12, hơn 1.500 người biểu tình đã tụ tập tại Quảng trường Foley, gần các trụ sở chính của cảnh sát New York, mang theo biểu ngữ và hô to khẩu hiệu phản đối cũng như đòi công bằng cho nạn nhân Garner.

Những người biểu tình cũng kêu gọi Bộ Tư pháp tiến hành điều tra vụ việc và phải giám sát chặt chẽ cách hành xử cũng như kỹ năng của cảnh sát trong khi làm nhiệm vụ.

Cảnh sát đã huy động các máy bay trực thăng giám sát chặt chẽ đám đông biểu tình và bắt giữ 83 người. Tuy nhiên, những người biểu tình vẫn cảnh báo sẽ không dừng lại cho đến khi vụ việc Garner được làm sáng tỏ.

Cuộc biểu tình xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ một thanh niên da màu bị cảnh sát bắn chết ở thị trấn Ferguson hôm 9/8 và một số vụ bê bối khác về cách hành xử của cảnh sát đối với người da màu ở Mỹ.

Hồi tuần trước, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Zeid Ra'ad Al Hussein cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc tình trạng ngày càng có nhiều thanh niên Mỹ gốc Phi bị thiệt mạng khi đụng độ với các sỹ quan cảnh sát.

Ông Zeid Ra'ad Al Hussein nhận định điều này khiến một bộ phận cư dân Mỹ, đặc biệt là cộng đồng da màu, ngày càng mất niềm tin vào sự công bằng của tòa án và hệ thống thực thi luật pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục