Thi tốt nghiệp THPT 2020: Nhiều thí sinh tự tin với chất lượng bài thi

Chiều 10/8, thí sinh các tỉnh Gia Lai, Hòa Bình, Hà Giang thực hiện môn thi Ngoại ngữ của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Hầu hết các thí sinh kết thúc môn thi cuối với sự tự tin sẽ đạt điểm cao.

Chiều 10/8, cùng với các thí sinh trên toàn quốc, thí sinh các tỉnh Gia Lai, Hòa Bình, Hà Giang thực hiện môn thi Ngoại ngữ của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020.

Hầu hết các thí sinh kết thúc môn thi cuối với sự tự tin sẽ đạt điểm cao.

Môn Ngoại ngữ có sự phân hóa, đánh giá học lực

Theo đánh giá của các thí sinh ở phố Núi Pleiku (Gia Lai), đề thi môn Ngoại ngữ năm nay tương đối nhẹ nhàng, nội dung thi nằm trong chương trình học, sát với đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vì thế, dù trong năm học vừa qua, chương trình ôn tập chủ yếu học và ôn tập bằng phương pháp trực tuyến, nhưng chất lượng làm bài thi của các em thí sinh ở tỉnh Gia Lai vẫn đạt chất lượng cao.

Tự tin sẽ đạt được điểm số cao ở kỳ thi năm nay, thí sinh Nguyễn Ngọc Thanh Ngân, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hùng Vương (Gia Lai) nhận xét, đề thi nhẹ nhàng, sát với chương trình giảng dạy ở trường và bộ đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, em đã hoàn thành khá tốt bài thi.

Lượng kiến thức, câu hỏi so với thời gian làm bài 60 phút là phù hợp. Tuy nhiên, bài thi vẫn có sự phân hóa, đánh giá học lực, nếu không ôn tập kỹ sẽ khó đạt kết quả tốt.

Thí sinh Nguyễn Trần Hồng Nhung, Trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, thành phố Pleiku cho rằng, đề tương đối nhẹ nhàng, sát với các kiến thức ôn tập của thầy cô đã giảng dạy nên em làm bài khá tốt.

Tuy nhiên, đề vẫn phân hóa rõ ràng nên phần nâng cao em cảm thấy khó. Nếu ôn tập không kỹ hoặc không đầu tư học tốt ở môn Ngoại ngữ sẽ khó làm được.

Tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Hà Giang, thí sinh Nguyễn Hương Giang cho biết, đề thi tiếng Anh năm nay vừa sức, thậm chí đề thi còn dễ đối với các bạn học giỏi.

Thí sinh Đặng Thanh Tùng, Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Hà Giang thể hiện sự hài lòng với bài thi của mình và hy vọng sẽ đạt được điểm 10 môn Tiếng Anh.

Tại điểm thi ở Hòa Bình, em Trần Nhật Quyên, học sinh lớp Chất lượng cao tự nhiên, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hoàng Văn Thụ cho biết, đề thi Tiếng Anh năm nay vừa sức với học sinh, học sinh trung bình cũng làm được các câu hỏi dễ.

Những câu để phân loại học sinh rõ ràng. Đề thi môn Tiếng Anh hôm nay Quyên làm khá tốt vì đề thi vừa sức với lực học.

Em Lê Trung Nghĩa, học sinh lớp 12 chuyên Toán Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hoàng Văn Thụ chia sẻ làm được khoảng 75%, bởi đề thi tương đối vừa sức. Thông thường, những học sinh bình thường làm được khoảng 60-65%.

Theo đánh giá của cô Nguyễn Thị Phương Thảo, giáo viên dạy môn Ngoại ngữ Trường Trung học Phổ thông Chi Lăng (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), đề thi có 50 câu theo 4 mức độ phân hóa nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Đề có những câu vận dụng cao đòi hỏi thí sinh phải rèn luyện liên tục, nắm chắc ngữ pháp và từ vựng mới có thể hoàn thành bài thi.

Đề thi bám sát cấu trúc đề thi minh họa lần 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh dễ dàng nhận biết các dạng câu hỏi. Nếu có kế hoạch ôn tập tốt, thí sinh sẽ hoàn thành được trên 50% số lượng câu hỏi của đề thi.

Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc

Dù Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông diễn ra ở thời điểm đặc biệt, khi thí sinh phải vừa thi vừa thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, nhưng không vì thế làm ảnh hưởng đến chất lượng làm bài thi.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Nhiều thí sinh tự tin với chất lượng bài thi ảnh 1Thí sinh và cán bộ coi thi tại tỉnh Hòa Bình thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Trong chiều 10/8, gần 12.000 thí sinh của tỉnh Gia Lai đã hoàn thành xong kỳ thi. Với sự chuẩn bị kỹ càng của ngành chức năng, sự ổn định tâm lý của thí sinh cũng như phụ huynh, kỳ thi đã kết thúc an toàn, nghiêm túc.

Tại Hội đồng thi Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang, môn thi Tiếng Anh có 5.082/5.093 dự thi, vắng 11 thí sinh. Ngoài ra, Hà Giang còn có 4 thí sinh dự thi môn tiếng Trung.

Kỳ thi năm nay toàn tỉnh Hà Giang có 29 điểm thi, tăng 9 điểm so với năm 2019 với 264 phòng thi và hơn 5.639 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 5.263 thí sinh giáo dục phổ thông, 375 thí sinh giáo dục thường xuyên, 721 thí sinh tự do.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, ngày 10/8, toàn tỉnh Hòa Bình có 1.156 thí sinh đăng ký dự thi môn Vật lý, 1.156 thí sinh đăng ký dự thi môn Hóa học, 1.108 thí sinh đăng ký dự thi môn Sinh học, 8.006 thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử, 7.842 thí sinh đăng ký dự thi môn Địa lý, 6.808 thí sinh đăng ký dự thi môn Giáo dục công dân; có 188 lượt thí sinh vắng thi.

Đối với môn thi Ngoại Ngữ chiều 10/8, Hòa Bình có 7.947 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Anh; 17 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Nga; 19 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Pháp; 28 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Trung; 2 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Nhật; 61 thí sinh vắng thi.

Trong hai ngày diễn ra kỳ thi, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, không có cán bộ coi thi và thí sinh nào vi phạm quy chế thi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục