Thị trường du lịch, khách sạn Đà Nẵng chuyển biến tích cực

Theo CBRE Việt Nam, thị trường du lịch và khách sạn là một điểm sáng trong lĩnh vực bất động sản khi thị trường này cho thấy những chuyển biến tích cực.

Nhận định về tình hình bất động sản Đà Nẵng trong quý 1/2014, Công ty CBRE Việt Nam cho biết thị trường du lịch và khách sạn là một điểm sáng trong số các lĩnh vực của bất động sản khi thị trường này tiếp tục cho thấy những chuyển biến tích cực.

Theo CBRE Việt Nam, các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng đang tiếp tục được mở rộng để liên kết thành phố Đà Nẵng với các điểm đến mới. Đường bay trực tiếp giữa Macau (Trung Quốc) và Đà Nẵng của hãng Jetstar Pacific đã hoạt động trong tháng 3/2014.

Hãng hàng không Việt Nam cũng có kế hoạch mở chuyến bay trực tiếp kết nối thành phố Narita (Nhật Bản) và thành phố Đà Nẵng với lịch trình bốn chuyến bay mỗi tuần vào tháng 7/2014. Bên cạnh đó, số lượng các chuyến bay quốc tế đến sân bay quốc tế Đà Nẵng trong quý này cao hơn khoảng 64% so với quý 1/2013 và cao hơn gần 126% so với quý 1/2012.

Đáng lưu ý là số lượng du khách quốc tế đến thành phố Đà Nẵng bằng đường biển trong quý một năm nay đã lên đến 75.000 lượt người, tăng gần gấp đôi so với quý 1/2013.

Bà Dương Thùy Dung, Phó Giám đốc-Trưởng phòng Nghiên cứu và Tư vấn Phát triển CBRE Việt Nam, cho biết những con số đáng chú ý trên đã giải thích cho sự tăng trưởng của lượng khách đến thành phố Đà Nẵng trong quý, đặc biệt là khối quốc tế với mức tăng 31%.

Kỳ nghỉ Tết dài cũng là một yếu tố thúc đẩy lượng khách trong nước tăng đến 475.288, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Những cải thiện này sẽ tác động đáng kể đến thị trường bất động sản nói chung và thị trường khách sạn nói riêng.

Kết quả kinh doanh của các khách sạn cho thấy xu hướng đi lên trong quý một. Các khách sạn ven biển năm sao tiếp tục chứng tỏ là phân khúc hoạt động tốt nhất với doanh thu phòng bình quân (RevPAR) đạt mức tăng trưởng cao nhất hơn 35% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh tốt của Khu nghỉ dưỡng Crowne Plaza và giá phòng cao của Intercontinental Sun Peninsula Resort.

Khối khách sạn bốn và năm sao trong thành phố cũng có cùng xu hướng, RevPAR trung bình của hai khối này tăng lần lượt 2,5% và 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Không giống như các phân khúc khách sạn trên, sự suy giảm trong công suất phòng do một số khách sạn mới mở trong nửa cuối năm 2013 đã làm cho RevPAR trung bình của phân khúc khách sạn bốn sao ven biển giảm còn gần 35 USD/phòng/đêm, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo về nguồn cung của thị trường khách sạn của Đà Nẵng, sự tăng trưởng nhanh chóng của các khách sạn trong thành phố trong những năm gần đây đã giúp phân khúc này chiếm lĩnh thị trường.

Tuy nhiên, trong tương lai gần, nguồn cung khách sạn ven biển sẽ vượt trội và dẫn đầu thị trường với khoảng 1.951 phòng khách sạn ven biển so với khoảng 742 phòng khách sạn trong thành phố được khai trương trong năm 2014 và 2015. Hầu hết các nguồn cung mới này là từ khách sạn ba và bốn sao trong khi các khách sạn năm sao sẽ được mở trong năm 2016 và năm 2017 do việc xây dựng mất nhiều thời gian hơn.

Trong những quý tiếp theo, những khách sạn ven biển sẽ cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng đối với thị trường khách sạn Đà Nẵng. Có thể sẽ là một thách thức khó khăn hơn cho khối khách sạn trong thành phố vì các khách sạn ven biển có những ưu thế vượt trội nhờ vào vị trí thuận lợi, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng khác nhau bao gồm khách MICE, khách du lịch giải trí và khách công vụ.

Một lần nữa, du khách đến từ Trung Quốc, Hong Kong và Macau tiếp tục dẫn đầu quốc tịch khách đến Đà Nẵng. Trong quý 1/2014, các chuyến bay của các hãng hàng không China Eastern, China Southern, Dragon và Macau tăng đáng kể so với cùng thời điểm năm ngoái.

Ngoài ra, theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng tàu biển trong quý chủ yếu là từ Trung Quốc. Trong hai quý tiếp theo, khách quốc tế có thể giảm một ít do mùa Hè đang đến, mùa thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục