Thiết lập chốt cứng để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19

Chỉ có 1 trên tổng số 12 lối ra vào trên tuyến đường Nguyễn Khoái-Trần Khánh Dư-Trần Quang Khải được làm kiên cố từ tôn và thép. 11 chốt còn lại đều là chốt linh hoạt, có lực lượng trực chốt 24/24.

Vừa qua, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc nhiều rào chắn kiên cố bằng tôn và thép được dựng lên ở các cửa khẩu ra vào tại phường Chương Dương làm nhiều người dân tại khu vực này lo lắng. Nhiều câu hỏi được đặt ra là nếu như có xảy ra hỏa hoạn hoặc những trường hợp khẩn cấp, thì việc rào chắn cẩn thận quá mức cần thiết như thế này liệu có cản trở công tác cứu hoả và cứu nạn.

Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử VietnamPlus, việc xuất hiện rào chắn kiên cố như bài viết nói trên là có thật, tuy nhiên, trên cả tuyến đường Nguyễn Khoái-Trần Khánh Dư-Trần Quang Khải đoạn từ điểm giao cắt Nguyễn Khoái-Trần Khát Trân đến chân cầu Long Biên chỉ có 1 trên tổng số 12 chốt kiểm soát dịch bệnh ở các cửa khẩu ra vào là chốt kiên cố, 11 chốt còn lại đều là chốt linh hoạt, có lực lượng chức năng trực chốt 24/24.

Do đó, trong trường hợp xảy ra hoả hoạn hoặc tình huống khẩn cấp trên địa bàn phường Chương Dương, lực lượng chức năng hoàn toàn có thể di chuyển từ các chốt linh hoạt, đi dọc theo tuyến đường song song với mặt đê để kịp thời ứng cứu.

Theo chia sẻ của một số cán bộ trực chốt, địa điểm đặt rào chắn kiên cố vốn là một tuyến đường phụ, lưu lượng giao thông không đông như những cửa khẩu đặt chốt khác. Với đặc thù tuyến đường dài, chạy dọc đê với quá nhiều lối ra vào, trong khi lực lượng chức năng khá mỏng, trực chốt trong thời gian dài nên việc đặt rào chắn kiên cố như vậy giúp tránh phân tán lực lượng./.

(Vietnam+)