Thời tiết khắc nghiệt tiếp tục làm đình trệ giao thông tại Nhật Bản

Thông báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết các tỉnh Niigata, Yamagata, Nagano đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày trên 20cm chỉ trong 3 giờ vào rạng sáng 31/12.
Thời tiết khắc nghiệt tiếp tục làm đình trệ giao thông tại Nhật Bản ảnh 1Nhập mô tả cho ảnhTuyết rơi dày đặc tại Tokyo, Nhật Bản (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Do không khí lạnh tăng cường vào đêm 30 rạng sáng 31/12, các địa phương giáp phía biển Nhật Bản đã ghi nhận nền nhiệt độ thấp và tuyết rơi dày chỉ trong thời gian ngắn, tiếp tục gây gián đoạn một số tuyến giao thông trong những ngày cuối năm 2021.

Thông báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết các tỉnh Niigata, Yamagata, Nagano đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày trên 20cm chỉ trong 3 giờ vào rạng sáng 31/12.

Như vậy, rất nhiều địa phương của Nhật Bản khu vực phía biển Nhật Bản, kể cả khu vực đồng bằng, đang hứng chịu đợt lạnh kỷ lục với tuyết rơi dày trên 1m, thậm chí là 1,74m tại thị trấn Tsunan, tỉnh Niigata, 1,55m tại làng Okura, tỉnh Yamagata, 1,33m tại làng Hinoemata, tỉnh Fukushima, 1,32m tại làng Nozawa, tỉnh Nagano. 

Tuyết rơi dày bất thường từ đầu tuần đã khiến cho giao thông tại Nhật Bản đình trệ trên một số tuyến đường bộ cao tốc, tàu Shinkansen và buộc nhiều hãng hàng không nội địa phải hủy hoặc hoãn chuyến, ảnh hưởng lớn đến di chuyển của người dân nước này đúng dịp cao điểm cuối năm. 

Do đó, đợt không khí lạnh tăng cường lần này càng khiến tình hình giao thông tại một số địa phương của Nhật Bản khó khăn hơn. Tại thời điểm 0h ngày 31/12, đã có 41 chuyến bay đến sân bay Narita, Chubu, Toyama, Niigata bị hoãn, cùng với nhiều tuyến cao tốc chịu cảnh kẹt xe nhiều giờ do ảnh hưởng của thời tiết xấu.

[Tuyết rơi dày kỷ lục tại Nhật Bản làm giao thông đình trệ]

JMA dự báo trong 24 giờ tới, các tỉnh này vẫn sẽ phải tiếp tục hứng chịu các đợt tuyết rơi dày từ 50 đến 80cm và việc đi lại của người dân vẫn khó khăn.

Giới chức Nhật Bản khuyến cáo người dân cần cảnh giác với đợt không khí lạnh khắc nghiệt lần này vốn có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm như mặt đường trơn trượt gây tai nạn liên hoàn tại các tuyến cao tốc, tình trạng lở tuyết trên các vùng núi cao, mất điện cục bộ hoặc đường ống nước sinh hoạt bị đóng băng.

Bên cạnh đó, người dân Nhật Bản khi di chuyển về quê hoặc đi du lịch bằng phương tiện cá nhân trong dịp cuối năm cần theo dõi sát thông báo của cơ quan chức năng để tránh các tuyến đường bị dồn ứ, tắc nghẽn do ảnh hưởng của thời tiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục