Thống đốc bang North Dakota tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ

Theo phóng viên TTXVN, sự kiện khởi động chiến dịch tranh cử của Thống đốc bang North Dakota-ông Doug Burgum sẽ được tổ chức tại Fargo, gần quê hương của ông ở Arthur, bang North Dakota.
Thống đốc bang North Dakota tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ ảnh 1Thống đốc bang North Dakota - ông Doug Burgum.(Nguồn: 6ABC)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thống đốc bang North Dakota - ông Doug Burgum, 66 tuổi - ngày 7/6 đã nộp hồ sơ ứng cử lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, qua đó chính thức tham gia cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 .

Trong bài bình luận trên tờ Wall Street Journal, ông Burgum bày tỏ: “Chúng ta cần một sự thay đổi ở Nhà Trắng. Chúng ta cần một nhà lãnh đạo mới cho một nền kinh tế đang thay đổi. Đó là lý do tại sao tôi tuyên bố tranh cử tổng thống.”

Cùng ngày, sự kiện khởi động chiến dịch tranh cử của Thống đốc Burgum sẽ được tổ chức tại Fargo, gần quê hương của ông ở Arthur, bang North Dakota.

[Mỹ: Điểm mặt các ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng]

Trước đó, trong video quảng bá về chiến dịch tranh cử với tựa đề “Thay đổi”, Thống đốc bang North Dakota đã đưa ra quan điểm về cách giải quyết các vấn đề của nước Mỹ thông qua lắng nghe “với sự tôn trọng” lẫn nhau, thay vì “tức giận, la hét, đấu đá nội bộ."

Tương tự nhiều thống đốc khác của đảng Cộng hòa, ông Burgum đã ký ban hành luật cấm phá thai và hạn chế quyền của người chuyển giới ở bang North Dakota. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở việc ông Burgum đã kêu gọi bang North Dakota đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục