Thống kê thú vị

Thống kê thú vị trước trận chung kết Barca-M.U

Những ngôi sao của hai câu lạc bộ Man United và Barcelona hứa hẹn sẽ mang đến một trận chung kết đẹp mắt và nhiều bàn thắng.
Trận chung kết Champions League mùa giải 2010-2011 sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 29/5 tại sân Wembley ở London, Anh. Đây được coi là trận chung kết trong mơ giữa hai đội bóng được coi là mạnh nhất thế giới hiện nay. Cả hai đã từng gặp nhau trong trận chung kết hai năm vè trước và năm ngoái thì đều lọt vào bán kết. Năm nay, trước khi vào chung kết Champions League thì cả hai cũng đều đã giành chức vô địch quốc gia một cách thuyết phục. Cùng Vietnam+ điểm lại những thông tin thú vị về hai đội bóng trước thềm trận chung kết: - Đây là lần thứ 11 Barca và M.U chạm trán nhau tại đấu trường châu Âu. Trong các cuộc chạm trán trước mỗi đội đều có 3 chiến thắng và 4 trận kết thúc với tỷ số hòa (không có đội nào giành chiến thắng hai trận liên tiếp). Trận đấu gần đây nhất giữa hai đội chính là trận chung kết Champions League ở mùa giải 2008-09 tại Rome. Khi đó Barca đã vượt qua M.U với tỷ số 2-0 nhờ hai pha lập công của Samuel Eto'o và and Lionel Messi. - Danh hiệu đầu tiên của M.U dưới thời huấn luyện viên Alex Ferguson tại đấu trường châu Âu chính là trận thắng 2-1 trước “gã khổng lồ xứ Catalunya” ở chung kết cúp C2 năm 1991. Hai bàn thắng của M.U đều được ghi do công của cựu tiền đạo Barca là Mark Hughes. Bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Barca là của Ronald Koeman. - Đây cũng là lần thứ hai Sir Alex đánh bại một câu lạc bộ của Tây Ban Nha để đăng quang tại Cúp C2. Khi còn dẫn dắt Aberdeen FC, chiến lược gia người Scotland đã giúp câu lạc bộ này đánh bại Real Madrid 2-1 vào năm 1983. - Tiền vệ Sergio Busquets chính là con trai của thủ môn Carles Busquets, bắt chính cho Barca trong trận chung kết nói trên. Bên phía M.U, những cầu thủ dự trận đấu trên vẫn còn đang làm việc tại M.U là Giám đốc học viện đào tạo trẻ Bryan McClair và Mike Phelan, trợ lý của Sir Alex. - Giggs và Scholes từng ghi bàn trong trận hòa 3-3 giữa hai đội ở vòng bảng mùa 1998-99. Scholes còn từng ghi bàn duy nhất ở bán kết năm 2008 giúp M.U lọt vào chung kết. Ngoài ra, trận hòa Barca 2-2 năm 1994 cũng chính là trận ra mắt của Scholes tại Champions League. Giggs và huấn luyện viên Barca hiện nay, Josep Guardiola cũng từng dự trận đấu đó. - Năm 1968, Sir Bobby Charlton ghi hai bàn trong trận chung kết với Benfica (M.U giành chiến thắng chung cuộc 4-1), qua đó giúp United trở thành đội bóng đầu tiên của Anh vô địch cúp châu Âu. Trận đấu đó được tổ chức tại sân Wembley.
Thống kê thú vị trước trận chung kết Barca-M.U ảnh 1
- Vào năm 1992, Barcelona với lực lượng hùng mạnh vào thời điểm đó đã không thể khuất phục nổi đại diện của bóng đá Italia Sampdoria trong 90 phút thi đấu chính thức. Bước sang hiệp phụ, huyền thoại người Hà Lan Ronald Koeman đã thực hiện hoàn hảo cú sút phạt hàng rào để đem về chiếc cúp C1 cho Barcelona. Trận đấu này cũng được tổ chức tại sân Wembley. - M.U và Barca đều đã ba lần giành cúp C1/Champions League. Đội nào thắng trong trận đấu tới sẽ sánh ngang thành tích của Bayern và Ajax (4 lần), nhưng vẫn còn kém Liverpool (5), AC Milan (7) và Real Madrid (9). - Sau chiến thắng 2-0 trước M.U trong trận chung kết mùa giải 2008-09, Pep Guardiola đã trở thành người thứ 6 trong lịch sử giành chức vô địch Cúp C1/Champions League trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Trước Pep có Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti và Frank Rijkaard. - Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này Sir Alex vẫn chưa thể trở thành huấn luyện viên nhiều tuổi nhất dẫn dắt một đội bóng tới chức vô địch châu Âu. Sir Alex sẽ trong 70 tuổi vào cuối năm nay (hiện ông đang 69 tuổi và 148 ngày). Kỷ lục hiện nay thuộc về huấn luyện viên người Bỉ Raymond Goethals (71 tuổi và 232 ngày). Goethals đã dẫn dắt Olympique de Marseille giành chức vô địch vào năm 1993. - Đây là lần thứ 11 trận chung kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ được tổ chức trên sân nhà của một trong 2 đội bóng tham dự. Trong 10 trận đấu trước đó, có 7 trận đấu đội chủ nhà giành chiến thắng. Đó là các trường hợp của Real Madrid (1957), Milan (1965), Manchester United (1968), Ajax (1972), Liverpool (1978), Juventus (1996) và Borussia Dortmund (1997). Ba trận thua còn lại thuộc về Stade de Reims (1956), AS Roma (1984) and Barcelona (1986). - Trận thua gần đây nhất của Barca trên nước Anh là trận thua 2-1 trước Arsenal vào tháng 2/2011. Thành tích đối đầu của Barca khi thi đấu với các câu lạc bộ Anh tại London cũng không tốt. Họ giành chiến thắng 2 trận, hòa 3 và để thua tới 4 trận. Trong tất cả các cuộc chạm trán trước đó với các câu lạc bộ của ”xứ sở sương mù” Barca giành 23 chiến thắng, 18 trận hòa và để thua 16 trận. - Với M.U, thành tích đối đầu của họ với các câu lạc bộ của Tây Ban Nha cũng không thực sự ấn tượng. Câu lạc bộ chủ sân Old Trafford có 11 trận thắng, 17 trận hòa và 12 trận thua. - Kể từ sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 vào lưới M.U cách đây 2 năm, Messi chưa ghi được bàn thắng nào trong 10 cuộc đối đầu gần đây với các câu lạc bộ của Anh tại Champions League. - Sau 16 năm đăng quang cùng Ajax vào năm 1995, thủ thành Van der Sar đang hy vọng sẽ đạt được chức vô địch cùng M.U trước khi “treo găng.” Khoảng cách giữa hai lần vô địch xa nhất trong sự nghiệp một cầu thủ trước đó thuộc về Paolo Maldini (1989 và 2007). - Patrice Evra từng nếm trải cay đắng ở trận chung kết Champions League khi còn thi đấu cho AS Monaco vào năm 2004. Cùng cảnh ngộ với hậu vệ người Pháp là tiền đạo Berbatov. Chân sút người Bulgary cũng đã phải đón nhận thất bại trước Real vào năm 2002 khi còn thi đấu cho Bayer Leverkusen./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục