Thủ khoa Đại học RMIT chia sẻ bí quyết tốt nghiệp đại học chỉ sau 3 năm

Chia sẻ bí quyết để có thể vừa học vừa hoàn thành nhiều vai trò, Lương cho hay điều quan trọng là phải sắp xếp thời gian thật khoa học và giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội.

Ngô Việt Lương chụp ảnh cùng bố mẹ và người thân trong khi nhận học bổng. (Ảnh: NVCC)
Ngô Việt Lương chụp ảnh cùng bố mẹ và người thân trong khi nhận học bổng. (Ảnh: NVCC)

Luôn tận dụng tối đa thời gian để thực hiện các mục tiêu đặt ra và luôn ước một ngày có hơn 24 giờ đồng hồ là bí quyết để Ngô Việt Lương không chỉ tốt nghiệp đại học sớm một năm mà còn là thủ khoa ngành Logistics và chuỗi cung ứng của Đại học RMIT với GPA (chỉ số thể hiện điểm trung bình đánh giá kết quả học tập) đạt 3.6/4.0.

Ngoài thành tích học tập đáng nể, Lương còn có ghi dấu ấn với hàng loạt các hoạt động vì cộng đồng.

Nỗ lực để khẳng định bản thân

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ và chị gái đều tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp và gắn bó với nghề nông, từ nhỏ, Lương được nghe nhiều về việc giá trị nông sản cao nhưng người nông dân thường không nhận được bao nhiêu do quá nhiều chi phí trung gian, đặc biệt là chi phí vận chuyển. Đại dịch COVID-19 bùng phát, được biết đến và hiểu sâu sắc khái niệm đứt gãy chuỗi cung ứng, Lương quyết định đăng ký học đại học ngành học Logistic.

“Em nhận ra rằng ngành này có rất nhiều tiềm năng để phát triển tại Việt Nam khi đang từng bước đẩy mạnh thương mại với các nước trên thế giới và hứa hẹn sẽ cần một lượng lớn nguồn nhận lực trình độ cao trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng và logistics trong tương lai,” Lương chia sẻ.

Tốt nghiệp cấp 3, với học lực giỏi trong suốt 12 năm và ngoại ngữ tốt (7.5 IELTs), có học bổng từ 12 trường đại học của Nhật, 1 trường của Anh và 2 trường của Mỹ nhưng Lương không chọn cách đi du học nước ngoài mà chọn Đại học RMIT, một trường quốc tế trong nước.

Chia sẻ về lựa chọn này, Lương cho hay một phần là để giảm gánh nặng tài chính cho gia đình nhưng phần lớn hơn là em muốn được học tập, trưởng thành và làm việc tại Việt Nam.

4555db894415eb4bb204.jpg
Ngô Việt Lương ( thứ 5 hàng trên cùng, từ trái sang) trong chuyến thiện nguyện tại Bệnh viện K. (Ảnh: NVCC)

Thời gian đầu bước chân vào giảng đường, môi trường và cách học rất khác so với học phổ thông nên Lương dành toàn bộ thời gian cho việc học và khẳng định bản thân. Em đã giành được hàng loạt thành tích xuất sắc và nhận nhiều giải thưởng như Học bổng Thành tích Học thuật, giải Nhì trong cuộc thi môn Human Resource Management, giành giải Dự án Sinh viên Xuất sắc nhất tại Đêm Mạng lưới RMIT…

Nhờ những kết quả đạt được, Lương được nhà trường tuyển chọn làm cố vấn học thuật cho các sinh viên trong trường và được trả lương theo giờ. Điều này giúp Lương có thêm nguồn thu nhập để tham gia các hoạt động tập thể.

Khi đã bắt kịp được với môi trường mới, Lương tích cực tham gia các hoạt động của trường Câu lạc bộ Kinh doanh và Tài Chính hay Tổ chức Đại sứ sinh viên RMIT. Lương sáng lập và là chủ tịch Câu lạc bộ Đổi mới và Khởi nghiệp của Đại học RMIT - nơi tổ chức rất nhiều hoạt động truyền cảm hứng cho giới trẻ khởi nghiệp. Từ sự phát triển của câu lạc bộ, Lương cùng với các thành viên đã dành toàn bộ số tiền kiếm thêm để tặng các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện K Trung ương.

Tận dụng tối đa 24 giờ

Chia sẻ về lý do sáng lập Câu lạc bộ Đổi mới và Khởi nghiệp, Lương cho hay em tin rằng với tài năng và tinh thần nhiệt huyết, rất nhiều bạn sinh viên RMIT cũng đang cùng chung lý tưởng với em về việc sẽ sở hữu được một start-up của riêng mình. Vì vậy, câu lạc bộ được lập ra với sứ mệnh nâng cao tinh thần và kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên. “Tham vọng lớn nhất của em khi thành lập ra câu lạc bộ này chính là việc trong tương lai không xa, sẽ có một sinh viên RMIT sở hữu một start-up với trị giá tỷ đô,” Lương chia sẻ.

Luong.JPG
Ngô Việt Lương được vinh danh trên website của Đại học RMIT. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Lương, việc tham gia các câu lạc bộ giúp em học được cách để vận hành một tổ chức, cách lãnh đạo, quản lý con người cũng như cách cư xử chuẩn mực, hoàn thiện hơn các kỹ năng và tự tin hơn.

Bên cạnh đó, Lương vẫn đi dạy thêm tiếng Anh cho các học sinh Trung học phổ thông và tham gia trợ giảng tại trường.

Chia sẻ bí quyết để có thể vừa học vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ ở nhiều vai trò khác nhau, Lương cho hay điều quan trọng là phải sắp xếp thời gian thật khoa học giữa việc học ở trường, tự học và làm thêm, giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội. “Dù muốn hay không, mỗi chúng ta chỉ có 24 giờ/ ngày, vậy đừng bao giờ đổ lỗi tại thời gian,” Lương chia sẻ.

Đã kết thúc chương trình đại học và chỉ chờ nhận bằng tốt nghiệp nên Lương cho hay em mong muốn có thể hoàn thành tốt nhất những trọng trách của cương vị chủ tịch Câu lạc bộ Đổi mới và Khởi nghiệp trước khi rời ghế giảng đường cũng như truyền thêm thật nhiều cảm hứng cho các bạn khóa tiếp theo.

Chia sẻ về dự định tương lai, Lương cho biết em muốn đi theo lĩnh vực Tư vấn Doanh nghiệp vì đây là lĩnh vực em có thể phát huy được tối đa khả năng và các kiến thức đa ngành em đã được học tại RMIT./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục