Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Kỳ thi đã đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã đảm bảo được các yêu cầu, mục tiêu đặt ra.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Kỳ thi đã đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc ảnh 1Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

“Đến giờ phút này, kỳ thi đã đáp ứng được yêu cầu: Đảm bảo công bằng, khách quan, an toàn, nghiêm túc.”

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ tại buổi họp báo chiều 8/7, sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Chuẩn bị kỹ càng, thanh kiểm tra chặt chẽ

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tổ chức thi đã được chuẩn bị chu đáo trên nhiều phương diện. Các văn bản chỉ đạo tổ chức thi được ban hành ở nhiều cấp, từ chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đến các bộ ngành, các địa phương.

Phía Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị kỹ về đề thi, phần mềm quản lý thi, tổ chức huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra, kiểm tra thi. Trong đó vấn đề đảm bảo chất lượng đề thi, bảo mật trong khâu bảo quản, sao in và vận chuyển đề thi, bài thi của thí sinh được đặc biệt chú trọng.

Bộ cũng đã đề nghị Bộ Công an phối hợp, hỗ trợ công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra và kỹ năng phát hiện các thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử. Theo khuyến cáo của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu tất cả các điểm thi phải bố trí để vật dụng của thí sinh cách xa khu vực thi tối thiểu 25m để phòng ngừa sử dụng thiết bị phát sóng trung gian.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Kỳ thi đã đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc ảnh 2Kiểm tra công tác điện lưới trước khi diễn ra kỳ thi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phôi hợp với Bộ Y tế trong triển khai các giải pháp an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là quy trình tổ chức thi cho thí sinh F0.

Trong thời gian chuẩn bị thi, đơn vị này đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giúp các hội đồng thi khắc phục kịp thời những bất cập, thiếu sót để bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định trong tổ chức kỳ thi, nhất là tạo mọi điều kiện cho các thí sinh tham gia kỳ thi đạt kết quả.

Các hội đồng thi lên các phương án ứng phó với các trường hợp bất thường như mưa lũ, thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh như hỗ trợ cho các thí sinh ở xa có chỗ ăn, nghỉ gần điểm thi. Đặc biệt, lần đầu tiên thí sinh F0 vẫn có thể dự thi nếu có nguyện vọng, nhằm sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Nghiêm túc trong tổ chức thi

Trong suốt quá trình tổ chức thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử lực lượng 7.248 cán bộ, viên chức của cơ sở giáo dục đại học, thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi tại 63 sở giáo dục và đào tạo và hội đồng thi. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đoàn kiểm tra đã kịp phát hiện những bất cập, hạn chế và vi phạm, báo cáo tổ trực thanh tra của Bộ để xin ý kiến Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia xử lý theo quy định, góp phần giúp kỳ thi an toàn, nghiên túc đúng quy chế.

Trong những ngày diễn ra công tác coi thi, các Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo và của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp đi kiểm tra ở nhiều địa phương trên cả nước, từ Bắc tới Nam, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót nếu có.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Kỳ thi đã đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc ảnh 3Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh kiểm tra công tác tổ chức thi tại Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Với việc tập huấn kỹ càng, kiểm tra giám sát chặt chẽ, theo báo cáo của các địa phương, công tác coi thi của kỳ thi tại tất cả các điểm thi đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Số liệu thống kê cho thấy trong cả kỳ thi có 50 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi; không có cán bộ nào vi phạm Quy chế thi.

[Bộ GD-ĐT khẳng định không lộ đề Văn, đang xác minh về đề thi Toán]

Đề thi được đánh giá phù hợp với yêu cầu của kỳ thi, có câu hỏi phân hóa để phân loại thí sinh. Với nghi vấn lộ đề thi Ngữ văn, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây chỉ là dự đoán tên tác phẩm. Về nghi vấn đề thi môn Toán được đăng trên mạng xã hội trong giờ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Công an để xác minh.

“Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức,” ông Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng nói.

Cũng theo ông Phong, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nghiệp tốt nghiệp cho thí sinh và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục