Thi tốt nghiệp THPT: Số thí sinh vi phạm quy chế tăng vọt

Lỗi vi phạm chủ yếu của thí sinh là mang điện thoại vào phòng thi với 43 em, 6 thí sinh còn lại bị đình chỉ thi do mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 43 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.
Thi tốt nghiệp THPT: Số thí sinh vi phạm quy chế tăng vọt ảnh 1Thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hai ngày tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 có 50 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, tăng 32 trường hợp so với kỳ thi năm 2021 (18 em).

Trong đó môn Ngữ văn có 12 thí sinh, môn Toán có 10 thí sinh, bài thi Khoa học tự nhiên có 10 thí sinh, bài thi Khoa học xã hội có 11 thí sinh, môn Tiếng Anh 7 thí sinh.

[Thí sinh, phụ huynh thở phào sau môn cuối Kỳ thi tốt nghiệp THPT]

Lỗi vi phạm chủ yếu của thí sinh là mang điện thoại vào phòng thi với 43 em, 6 thí sinh còn lại bị đình chỉ thi do mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 43 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Thi tốt nghiệp THPT: Số thí sinh vi phạm quy chế tăng vọt ảnh 2Tỷ lệ thí sinh dự thi ở các môn, bài thi.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.002.432 em. Số thí sinh dự thi là 989.863 em, đạt tỷ lệ 98,75% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, môn Ngữ văn: 99,6 %; Toán: 99,59%; Khoa học Tự nhiên: 99,68%; Khoa học Xã hội: 99,59%; Ngoại ngữ: 97,2%.

Số thí sinh thuộc diện F0 là 79 trường hợp của 20 hội đồng thi. Trong đó, số đến dự thi là 18 thí sinh, số thí sinh không đến dự thi là 61 thí sinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Trường Đại học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội (FBU). (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác giáo dục đại học Việt Nam-Lào

Lào cho rằng các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo có ý nghĩa thiết thực, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.