Thủ tướng Ấn Độ lên án vụ đánh bom đẫm máu ở biên giới Pakistan

Thủ tướng Modi gọi vụ việc là "một hành vi khủng bố hèn hạ," "gây sửng sốt," đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.
Thủ tướng Ấn Độ lên án vụ đánh bom đẫm máu ở biên giới Pakistan ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AP)

Ngày 2/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên án vụ đánh bom liều chết ở Pakistan gần cửa khẩu Wagah của Ấn Độ, làm ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.

Trên trang cá nhân Twitter, Thủ tướng Modi gọi vụ việc là "một hành vi khủng bố hèn hạ", "gây sửng sốt", đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Theo Lực lượng Biên phòng Ấn Độ (BSF), phía lãnh thổ nước này bên cửa khẩu Wagah không bị ảnh hưởng bởi vụ đánh bom nói trên. Tuy nhiên, phó chánh thanh tra của BSF R.P.S Jaswal cho biết binh sĩ ở tất cả các khu vực dọc đường biên giới với Pakistan đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ việc.

Vụ đánh bom liều chết xảy ra vào chiều 2/11 tại một nhà hàng ở thành phố Lahore của Pakistan, gần cửa khẩu Wagah trên biên giới với Ấn Độ. Rất nhiều thực khách đang có mặt tại nhà hàng, dẫn tới số thương vong lớn. Một chỉ huy cấp cao của Taliban tại Pakistan đã thừa nhận lực lượng này tiến hành vụ việc nhằm trả đũa chiến dịch truy quét của quân đội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.