Thủ tướng Anh: Iran có cơ hội quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng Iran có cơ hội để quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân và nối lại đối thoại về các hoạt động hạt nhân của nước này.
Thủ tướng Anh: Iran có cơ hội quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu với báo giới tại Paris, Pháp ngày 22/8/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 26/8, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng Iran có cơ hội để quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân và nối lại đối thoại về các hoạt động hạt nhân của nước này.

Phát biểu họp báo tại Biarritz, ông Johnson nói: "Iran không bao giờ nên trong tình trạng được cho phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây rõ ràng là một cơ hội cho Iran quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân và nối lại đối thoại."

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong hoàn cảnh hợp lý để chấm dứt mâu thuẫn liên quan đến thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này, trong khi các nước châu Âu vẫn ủng hộ nó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục