Thủ tướng Anh lại bị chỉ trích về việc rút khỏi EU

Phó Thủ tướng Anh cáo buộc ông Cameron đe dọa đến nền kinh tế vì đã tạo ra "tình trạng không rõ ràng" về vị trí của nước này trong EU.
Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg lại vừa lên tiếng cảnh báo Thủ tướng David Cameronvề kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên Liên minh châu Âu(EU) của Anh.

Ông Nick Clegg đồng thời cáo buộc ông Cameron đang đe dọa đến nền kinh tế vì đãtạo ra "tình trạng không rõ ràng" về vị trí của nước này trong EU.

Phát biểu trong chương trình "Ngày nay" của Đài BBC, ông Clegg cho rằng nhữngcuộc tranh luận về tư cách thành viên EU sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến việc làmvà tăng trưởng của nền kinh tế, cũng như việc thu hút nguồn vốn đầu tư nướcngoài vào "quốc đảo sương mù."

Ông Clegg kêu gọi ông Cameron phải "cực kỳ thận trọng" ở thời điểm này khi nềnkinh tế Anh vẫn chưa phục hồi từ cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷqua.

Theo ông Clegg, mặc dù Anh đã thông qua các điều luật cho phép tiến hành trưngcầu dân ý nếu như có sự "chuyển giao đáng kể quyền lực cho EU," nhưng nước nàykhông nên đơn phương thay đổi những quy định của khối này.

Ông Clegg, thủ lĩnh đảng Dân chủ Tự do - một trong hai đảng trong chính phủ liênminh hiện nay - đưa ra lời cảnh báo trên trong bối cảnh Thủ tướng Cameron dựkiến sẽ có bài phát biểu quan trọng về mối quan hệ Anh-EU ở thủ đô Amsterdam củaHà Lan vào ngày 18/1 tới đây.

Trong bài phát biểu này, ông Cameron được chờ đợi sẽ đưa ra các kế hoạch nhằmyêu cầu EU trao bớt quyền lực lại cho Anh để đổi lấy việc đồng ý thực hiện cácbiện pháp cải cách tài chính ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), đồngthời tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về quan hệ Anh-EU, dự kiến sẽ được tổ chứcvào năm 2017 hoặc 2018.

[Nước Anh không loại trừ khả năng sẽ rút khỏi EU]

Đây không phải lần đầu tiên ông Clegg chỉ trích Thủ tướng Cameron về kế hoạchrút khỏi EU. Cuối tháng trước, ông Clegg cũng đã cảnh báo Thủ tướng Cameronkhông nên rút nước này ra khỏi EU, đồng thời bác bỏ kế hoạch tổ chức cuộc trưngcầu dân ý trong thời gian tới vì cho rằng làm như thế chẳng khác nào việc "cầmđèn chạy trước ôtô."

Ông Clegg cho rằng thay vì làm việc này, Anh nên tập trung vào thực hiện vai tròlãnh đạo ở châu Âu bằng cách phối hợp với các nước EU khác để giải quyết cơn bãonợ công và đưa Eurozone ra khỏi giai đoạn khó khăn hiện nay. Theo ông, một đềxuất như vậy là vội vàng khi mà đến nay EU vẫn chưa đưa ra các kế hoạch cụ thểcho việc sửa lại Hiệp ước Lisbon nhằm củng cố sự vững mạnh của đồng euro./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.