Thủ tướng Anh muốn tăng cường quan hệ với ASEAN hậu Brexit

Trong cuộc gặp song phương với người đồng cấp Malaysia Mahathir Mohamad, Thủ tướng Anh Theresa May bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục làm việc với các nước ASEAN thời kỳ hậu Brexit.
Thủ tướng Anh muốn tăng cường quan hệ với ASEAN hậu Brexit ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng New Straits Times đưa tin, Thủ tướng Anh Theresa May mong muốn nước này tiếp tục làm việc với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thời kỳ hậu Brexit.

Đề nghị nói trên được Thủ tướng May đưa ra trong cuộc gặp song phương ngày 26/9 với người đồng cấp Malaysia Mahathir Mohamad tại New York bên lề kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73.

[Liên minh châu Âu đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận Brexit]

Theo Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah, Kuala Lumpur sẽ thảo luận vấn đề này với các nước thành viên còn lại ASEAN trước khi có bất cứ quyết định nào liên quan tới đề nghị của Anh.

Ngoài ra, tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Thủ tướng Mahathir cũng đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương, đồng thời đề nghị Anh hỗ trợ trong vấn đề liên quan đến các quy định cản trở xuất khẩu dầu cọ của Malaysia sang Liên minh châu Âu (EU)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục