Thủ tướng Australia từ chối xác nhận triển khai máy bay của Mỹ

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 9/3 đã từ chối trả lời về việc liệu các máy bay ném bom của Mỹ, gồm cả những chiếc B-1 Lancer, có được bố trí ở nước này hay không.
Thủ tướng Australia từ chối xác nhận triển khai máy bay của Mỹ ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 9/3 đã từ chối trả lời về việc liệu các máy bay ném bom của Mỹ, gồm cả những chiếc B-1 Lancer, sẽ được bố trí luân phiên tại Vùng lãnh thổ phía Bắc Australia hay không.​ Tuy nhiên ông​ khẳng định mối quan hệ hợp tác an ninh chặt chẽ giữa Australia với Mỹ là “không có gì bí mật.”

Ông Turnbull nói: “Tôi không bình luận về những vấn đề cụ thể, song có thể đảm bảo rằng mọi thứ đã làm trong khu vực này đều được quyết định một cách rất thận trọng, nhằm đảo bảo rằng các lực lượng quân sự hai bên hợp tác chặt chẽ, vì lợi ích quốc gia của mỗi bên.”

Thủ tướng Turnbull cũng không bình luận về việc Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào về sự tăng cường hợp tác quân sự Australia-Mỹ./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục