Thủ tướng Iraq kêu gọi "cuộc cách mạng của các bộ lạc" chống IS

Thủ tướng Abadi đã nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc các bộ lạc cùng người dân tỉnh Anbar tham gia giải phóng khu vực này khỏi các tổ chức khủng bố."
Thủ tướng Iraq kêu gọi "cuộc cách mạng của các bộ lạc" chống IS ảnh 1Thủ tướng Iraq, Haider al-Abadi. (Nguồn: Reuters)

Ngày 5/1, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã kêu gọi "một cuộc cách mạng của các bộ lạc" chống lại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong cuộc gặp với Tỉnh trưởng tỉnh Anbar, Suhaib al-Rawi, Thủ tướng Abadi đã nhấn mạnh "sự cần thiết của một cuộc cách mạng bộ lạc để Iraq thoát khỏi kẻ thù nước ngoài," cũng như "tầm quan trọng của việc các bộ lạc cùng người dân tỉnh Anbar tham gia giải phóng khu vực này khỏi các tổ chức khủng bố."

Kể từ khi tiến hành các cuộc tấn công vào năm ngoái, IS đã chiếm được nhiều khu vực rộng lớn của Iraq, trong đó có tỉnh Anbar trải dài các khu vực biên giới Iraq giáp Syria, Jordan và Saudi Arabia đến thủ đô Baghdad.

Sự ủng hộ của các bộ lạc người Sunni được xem là thiết yếu trong việc đánh bại IS, trong khi các tay súng bộ lạc được Baghdad huấn luyện có vai trò quan trọng trong việc ngăn các phần tử Hồi giáo mở rộng sự chiếm đóng tại Anbar.

Cùng ngày 5/1, Lầu Năm Góc cho biết trong những tuần qua, các phần tử thánh chiến Hồi giáo đã thường xuyên nã súng cối nhằm vào căn cứ quân sự al-Asad của Iraq tại tỉnh miền Tây Anbar, song các cuộc tấn công này không gây thương vong các binh sỹ Mỹ đang đóng tại đây.

Khoảng 320 binh lính Mỹ, chủ yếu là lính hải quân, đã bắt đầu phối hợp với các đơn vị quân đội Iraq trong những ngày qua tại căn cứ al-Asad. Các cuộc tấn công trên cho thấy mối nguy hiểm binh sỹ Mỹ phải đối mặt khi Mỹ mở rộng sự hiện diện tại Iraq, nhằm cố vấn và huấn luyện cho quân đội nước này trong cuộc chiến chống IS.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố kế hoạch cử 3.100 binh sỹ đến Iraq nhằm hỗ trợ quân đội nước này, song loại trừ khả năng lực lượng này sẽ trực tiếp tham chiến. Hiện có khoảng 2.140 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại Iraq, bao gồm đơn vị đóng tại căn cứ al-Asad.

Liên quan đến vụ tấn công các binh sỹ Saudi Arabia tại khu vực Arar gần biên giới Iraq ngày 5/1, Bộ Nội vụ Saudi Arabi thông báo đã có ba binh sỹ thiệt mạng và bốn kẻ tấn công bị tiêu diệt. Vụ việc xảy ra lúc 4 giờ 30 (giờ địa phương), khi những kẻ tấn công nổ súng buộc các binh sỹ phải đáp trả, tiêu diệt hai trong số này, trong khi hai tên còn lại kích nổ bom gài trên người.

Kể từ tháng 7/2014, lực lượng an ninh Saudi Arabia đã tăng cường an ninh tại khu vực biên giới, bổ sung hàng nghìn binh sỹ nhằm hỗ trợ lực lượng biên phòng trong bối cảnh nhiều khu vực tại Iraq đã rơi vào tay IS. Saudi Arabia cũng là một trong những nước tham gia các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào các căn cứ của IS tại Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục