Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục tấn công binh sỹ Iran tại Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khuyến cáo các binh sỹ Iran phải rút nhanh khỏi Syria nếu không muốn bị Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục tấn công.
Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục tấn công binh sỹ Iran tại Syria ảnh 1Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu tại Tel Aviv, Israel ngày 4/12/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo RT, ngày 15/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khẳng định Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục tấn công binh sỹ Iran trên lãnh thổ Syria.

Cảnh báo được đưa ra sau khi một tư lệnh IDF thừa nhận rằng Israel đã "hàng trăm lần" nhắm mục tiêu vào các lực lượng của Iran tại Syria.

[Tehran phủ nhận việc Israel tấn công mục tiêu của Iran ở Syria]

Phát biểu trong buổi lễ bổ nhiệm ông Aviv Kochavi làm Tham mưu trưởng IDF, vị thủ tướng tuyên bố: "Tôi nói với các anh (ám chỉ Iran) rằng hãy rút nhanh khỏi (Syria). Chúng tôi sẽ không ngưng việc tấn công."

Ông Netanyahu cũng phủ nhận những tuyên bố của giới chức Iran rằng nước này chỉ cử cố vấn quân sự tới Syria chứ không phải là các binh sỹ vũ trang chính quy. Ông khẳng định: "Họ (Iran) luôn nói dối."

Trước đó ngày 14/1, Trung tướng Iran Hassan Firoozabadi cho rằng "các cố vấn quân sự" Iran sẽ ở lại Syria cho đến khi đánh bại khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục