Thủ tướng Justin Trudeau: Người đầu cơ nhà ở Canada sẽ bị đánh thuế

Người đứng đầu đảng Tự do Canada giải thích rằng mua nhà vốn là mục tiêu sống của thanh niên để có một nơi tạo dựng gia đình. Tuy nhiên, việc mua nhà sẽ trở nên khó khăn nếu có tình trạng đầu cơ.
Ảnh minh họa. (Nguồn: canadianbudgetbinder)
Ảnh minh họa. (Nguồn: canadianbudgetbinder)

Trong khuôn khổ chuyến vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử tới đây, ngày 12/9, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố sẽ áp dụng loại thuế mới đánh vào những người mua nhà nhưng lại bỏ không hoặc không sống trong nhà đã mua.

Tuyên bố trên được ông Trudeau đưa ra tại cuộc vận động tranh cử ở tỉnh British Columbia, nơi giá nhà đã tăng gấp đôi trong thập kỷ vừa qua.

Người đứng đầu đảng Tự do Canada giải thích rằng mua nhà vốn là mục tiêu sống của thanh niên để có một nơi tạo dựng gia đình. Tuy nhiên, việc mua nhà sẽ trở nên khó khăn nếu có tình trạng đầu cơ mua nhà không phải ở.

Để chấm dứt tình trạng đó, ông Trudeau cam kết trong nhiệm kỳ thứ hai nếu tái đắc cử, ông sẽ ban hành một loại thuế mới ở mức 1%/năm đánh vào tất cả các ngôi nhà do người không có quốc tịch Canada sở hữu hoặc người chủ sở hữu không sống trong ngôi nhà đó.

Mục đích của biện pháp này là hạ nhiệt thị trường nhà đất tại các tỉnh thuộc bang Ontario và British Columbia, đặc biệt là hai thành phố lớn Toronto và Vancouver, nơi giá trung bình một ngôi nhà đã lên tới 1 triệu CAD (khoảng 750.000 USD).

Mức giá nhà cao như vậy được Thủ tướng Canada giải thích là hậu quả của tình trạng người nước ngoài đến Canada để đầu cơ nhà ở.

Theo người đứng đầu Chính phủ Canada, loại thuế "nhà không ở" mới sẽ khiến những người đầu cơ này phải "chùn tay," nhờ đó mà thị trường nhà ở của Canada sẽ ổn định và phù hợp hơn với khả năng tài chính của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.