Hoan nghênh ông Mayerfas nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyềnIndonesia tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh quan hệ hợp tác hữunghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia đang phát triển hết sứcmạnh mẽ và ngày càng đi vào sâu rộng, hiệu quả.
Những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Indonesiakhông chỉ mang lợi lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của hai nước, hai dântộc mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
Là người bạn hữu nghị, truyền thống của Indonesia, Việt Nam chúc mừngnhững thành tựu mọi mặt mà Indonesia giành được trong sự nghiệp xây dựng và pháttriển của mình, qua đó đã đưa vai trò và vị thế của Indonesia ngày càng đượcnâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ.
Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn TấnDũng cho rằng hai nước cần tận dụng tối đa các tiềm năng và lợi thế nhằm phục vụcho quá trình hợp tác và phát triển.
Vấn đề đặt ra là hai bên cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để triển khai sâurộng các thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo cấp cao giữa hai nước đã thống nhất, trongđó có thúc đẩy các hoạt động hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch,khoa học-kỹ thuật…
Nỗ lực phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều hai nước đạt 10 tỷ USD vàonăm 2015 (gấp đôi mục tiêu 5 tỷ USD mà hai bên đã đề ra vào năm 2015). Trong năm2011, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Indonesia đạt 4,6 tỷ USD.
Bên cạnhđó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên nỗ lực thúc đẩy các hoạt độnghợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nghề cá, văn hóa, giáo dục…
Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đại sứ Mayerfas cónhững đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của cả hai nước nhằm đưa hệ hợp tác ViệtNam-Indonesia lên tầm cao mới; đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạocác điều kiện thuận lợi để Đại sứ Mayerfas hoàn thành nhiệm vụ công tác tại ViệtNam.
Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mìnhtrong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống ViệtNam-Indonesia, trước hết là nỗ lực tạo dựng một chương trình hợp tác toàn diệngiữa hai nước.
Đồng thời, mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; cùng nhauchia sẻ các kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong xây dựng và phát triển kinh tế-xãhội của đất nước.
Đại sứ Mayerfas cũng mong muốn các cơ quan chức năng của Việt Nam tạo cácđiều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ côngtác tại Việt Nam./.