Thủ tướng Nhật Bản gửi lễ vật “Masakaki” đến đền Yasukuni

Phó Chánh Văn phòng Nội các Kazuhiko Aoki cho biết Thủ tướng Ishiba đã gửi lễ vật “Masakaki” với tư cách cá nhân đến đền Yasukuni nhân dịp Lễ hội mùa Thu.

Đền Yasukuni tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đền Yasukuni tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/10, ngày đầu tiên của Lễ hội mùa Thu tại Nhật Bản, Thủ tướng nước này Shigeru Ishiba đã gửi đồ lễ đến đền Yasukuni, thay vì đến thăm viếng ngôi đền được coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ của Nhật Bản và là nguồn cơn gây tranh cãi ngoại giao với các nước láng giềng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Phó Chánh Văn phòng Nội các Kazuhiko Aoki cho biết Thủ tướng Ishiba đã gửi lễ vật “Masakaki” với tư cách cá nhân đến đền Yasukuni nhân dịp Lễ hội mùa Thu, kéo dài 3 ngày (đến ngày 19/10).

Ông Aoki nêu rõ Thủ tướng Ishiba sẽ là người đưa ra quyết định về việc có đến thăm đền Yasukuni hay không.

Theo các nguồn thạo tin, nhiều khả năng trong dịp lễ hội này, Thủ tướng Nhật Bản sẽ không thăm đền Yasukuni để tránh ảnh hưởng quan hệ đối với các nước láng giềng.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lấy làm tiếc về việc Thủ tướng Nhật Bản Ishiba gửi đồ lễ đến đền Yasukuni.

Đền Yasukuni thờ hơn 2,4 triệu người thiệt mạng trong chiến tranh, bao gồm cả những lãnh đạo thời chiến của nước này bị tuyên án phạm tội ác chiến tranh.

Những chuyến thăm đền Yasukuni trước đây của các thủ tướng Nhật Bản đã gây ra những phản ứng từ Trung Quốc và Hàn Quốc, 2 nước chịu ảnh hưởng nặng nề từ những hành động của Nhật Bản trong thời chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.