Gần một tháng sau khi cuộc khủng hoảng người di cư ở Ceuta bùng phát, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo triệu tập Hội đồng An ninh quốc gia để thảo luận về tình hình tại thành phố tự trị này.
Cuối tháng 7, Ceuta, một thành phố tự trị của Tây Ban Nha ở Bắc Phi giáp biên giới với Maroc, đã chứng kiến làn sóng người di cư ồ ạt, với khoảng 72.000 người di cư đến từ Maroc.
Trong tháng 8 này, Thủ tướng Sanchez đã tổ chức hai cuộc họp về cuộc khủng hoảng người di cư ở Ceuta thông qua hình thức hội nghị trực tuyến, vào ngày 7/8 và 17/8.
Cùng ngày 24/8, Bộ trưởng Kinh tế Carlos Cuerpo cho biết chính phủ sẽ thành lập một trung tâm ứng phó thống nhất để phối hợp các nỗ lực của chính quyền nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở Ceuta.
Phát biểu tại họp báo, ông Cuerpo cho biết chính phủ sẽ tuyên bố tình hình ở Ceuta là vấn đề an ninh quốc gia và sẽ thành lập một cơ quan thống nhất bằng sắc lệnh Hoàng gia, sắc lệnh này sẽ được Hội đồng Bộ trưởng thông qua. Ông khẳng định biện pháp này là cần thiết để tăng cường sự phối hợp giữa tất cả các cơ quan chính phủ liên quan. Trước đó, chính quyền Ceuta đã yêu cầu thực hiện các bước đi trên.
Cơ quan thống nhất này sẽ do Bộ trưởng Chính sách lãnh thổ và ký ức dân chủ Angel Victor Torres đứng đầu. Thị trưởng Ceuta, ông Juan Jesus Vivas, cùng các đại diện của chính quyền trung ương tại Ceuta và Trung tâm Tình báo quốc gia (CNI), cũng như một số bộ trưởng sẽ là thành viên của một ủy ban đặc biệt. Bộ An ninh quốc gia sẽ tư vấn cho cấu trúc mới này.
Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết Ủy ban Y tế công cộng đã phê duyệt việc vận chuyển 45.000 liều vaccine đến vùng lãnh thổ Ceuta do nhu cầu cấp thiết về tiêm chủng phòng ngừa.
Lô hàng bao gồm 15.000 liều vaccine phối hợp phòng sởi, quai bị và rubella, cũng như 10.000 liều mỗi loại vaccine phòng bạch hầu, uốn ván, thủy đậu và bại liệt. Vaccine này dành cho cả cư dân Ceuta chưa được tiêm chủng và người di cư.
Tuần trước, bà Rosa Fuentes, người đứng đầu hiệp hội điều dưỡng Ceuta, đã cảnh báo về tình hình dịch bệnh ngày càng xấu đi tại thành phố tự trị này trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư đang diễn ra./.