Thủ tướng Thái Lan vẫn công tác dù bị điều tra vi phạm hiến pháp

Phó Thủ tướng Thái Lan cho biết khiếu kiện liên quan đến tính chính danh của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ không cản trở việc ông thực hiện chức trách của mình với vai trò là tân Thủ tướng.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Truyền thông sở tại dẫn lời Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam ngày 7/7 cho biết khiếu kiện liên quan đến tính chính danh của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ không cản trở việc ông này thực hiện chức trách của mình với vai trò là tân Thủ tướng.

Ông Wissanu khẳng định: “Sẽ không có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Prayut bởi vì những khiếu kiện trên chỉ liên quan đến việc giải thích rằng liệu ông này có phải là quan chức chính phủ khi được đề cử làm ứng cử viên Thủ tướng và đủ tiêu chuẩn để giữ chức vụ hay không; và vì những khiếu kiện đó không liên quan đến hành vi phạm pháp hay tham nhũng."

Trong khi đó, ông Wissanu cho rằng vụ việc của ông Prayut khác với trường hợp của Chủ tịch đảng Tương lai mới (Anakhot Mai) Thanathorn Juangroongruangkit, một vụ việc liên quan đến quy định cấm ứng cử viên hạ nghị sỹ sở hữu cổ phần trong một công ty truyền thông.

[Hoàng gia Thái Lan phê chuẩn ông Prayut Chan-o-cha làm Thủ tướng]

Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Chuan Leekpaicho biết ông có trách nhiệm với tư cách Chủ tịch Hạ viện là phải tuân thủ pháp luật và trình vụ kiện yêu cầu xem xét lại tính chính danh của ông Prayut lên tòa án, tương tự như các vụ kiện đối với các hạ nghị sỹ bị cáo buộc vi phạm quy định cấm sở hữu cổ phần trong các công ty truyền thông của hiến pháp nước này. Quyết định cuối cùng đang nằm trong tay của Tòa án Hiến pháp Thái Lan.

Đơn kiện, được 101 nghị sỹ đối lập ký và trình lên ông Chuan vào tháng trước, yêu cầu tòa án ra phán quyết về việc xem xét xóa bỏ tư cách thủ tướng đối với Tướng Prayut theo quy định của hiến pháp bởi vì ông này là một quan chức nhà nước trong quá trình tranh cử, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia (NCPO) theo đó không đủ tính chính danh để giữ chức vụ Thủ tướng trong chính phủ mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.