Thừa nhận vi phạm

Colombia thừa nhận vi phạm khi xung đột với FARC

Chính phủ Colombia lần đầu tiên thừa nhận đã "vi phạm nghiêm trọng các quyền con người" trong thời kỳ xung đột với nhóm FARC.

Chính phủ Colombia ngày 25/7 lần đầu tiên thừa nhận đã "vi phạm nghiêm trọng các quyền con người" trong suốt nửa thế kỷ xung đột với nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Lời thừa nhận này được Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos nêu trong bài phát biểu nhằm bảo vệ một điều khoản bổ sung trong Hiến pháp có tên gọi "khuôn khổ luật pháp vì hòa bình," được xem là nền tảng pháp lý cho các cuộc đàm phán hòa bình hiện nay giữa Chính phủ Colombia và FARC. Điều luật này đã được Quốc hội thông qua năm 2012, nhưng còn phải được Tòa án Hiến pháp thông qua để có hiệu lực.

Trong bài phát biểu trên, Tổng thống Santos tuyên bố chính phủ phải có trách nhiệm đối với hoạt động của các nhân viên mật vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và các điều khoản trong luật nhân đạo quốc tế kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Vai trò của mật vụ là đảm bảo và bảo vệ quyền của mọi công dân. Do vậy, trách nhiệm của chính phủ là rất lớn.

Tuy nhiên, Tổng thống Santos cũng nhấn mạnh sự thừa nhận của ông không có nghĩa là FARC không phải chịu trách nhiệm về những hành động bị cho là vi phạm nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế.

Ông cho rằng nếu thực sự muốn chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn nửa thế kỷ qua, các thành viên của FARC và Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN), cũng như các chiến binh giải ngũ của Lực lượng Tự vệ Thống nhất Colombia (AUC) - nhóm theo đường lối cực hữu, phải có trách nhiệm với những hành động của mình. Hiện ELN vẫn đứng ngoài tiến trình hòa đàm giữa FARC và chính quyền Bogota.

Tiến trình đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và FARC được khởi động từ tháng 10/2012 trong nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến lâu năm nhất tại Mỹ Latinh. Hai bên thống nhất đàm phán về các vấn đề liên quan chính sách phát triển nông thôn, giải giáp vũ khí, sự tham gia của FARC vào các hoạt động chính trị, chống ma túy và bồi thường các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang.

Trong các lần đàm phán trước đó, hai bên đã đạt được một thỏa thuận quan trọng về cải cách đất đai, bao gồm phát triển các khu vực nông thôn cũng như phân chia đất đai cho cư dân tại khu vực này.

Vấn đề đất đai là nội dung cốt lõi trong quá trình đàm phán giữa hai bên, bởi lẽ sự phân chia đất không công bằng, tạo nên khoảng cách giàu nghèo giữa các chủ đồn điền và nông dân không có đất là nguyên nhân chính dẫn đến những phản ứng mạnh mẽ của một số lực lượng vũ trang tại Colombia, trong đó có FARC.

Cuộc xung đột kéo dài hơn 5 thập kỷ này đã khiến ít nhất 600.000 người thiệt mạng, 15.000 người mất tích và gần 4 triệu dân phải đi lánh nạn./.
 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục