Thừa Thiên-Huế: Thiếu kinh phí khắc phục sạt lở đê

Sau mỗi đợt mưa lũ, tình trạng sạt lở đê và bờ của các con sông ở Thừa Thiên - Huế lại càng trở nên nghiêm trọng do thiếu vốn.
Sau mỗi đợt mưa lũ, tình trạng sạt lở đê và bờ các con sông ở Thừa Thiên-Huế tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Trong khi các điểm sạt lở các năm trước chưakhắc phục xong do thiếu vốn, thì xuất hiện thêm các điểm sạt lở mới, làm chotình hình trở nên nghiêm trọng.

Tại huyện Phú Lộc, bờ sông Bù Lu (thuộc Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô),trong hai đợt lũ vừa qua đã sạt lở trên tổng chiều dài hơn 1.000m. Tình trạng nàytiếp tục tiếp diễn nếu bờ sông Bù Lu không được xây kè chống sạt lở.

Năm 2009, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc đã lập dự án khơi thông dòng chảyLạch Tre nhằm giảm thiểu sự sạt lở cho bờ sông Bù Lu, với tổng mức đầu tư gần7,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách; tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoànthành do nguồn vốn còn hạn chế.

Để ổn định đời sống và đảm bảo tính mạng của nhân dân trong mùa mưa bãosắp đến, huyện Phú Lộc đang chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xâydựng công trình khơi thông dòng chảy Lạch Tre để giảm lượng nước đổ vào dòngchính Bù Lu gây sạt lở bờ sông.

Mặt khác, huyện tập trung xử lý các hộ nuôi trồng thủy sản trên cồn cátlấn chiếm dòng chảy Lạch Tre sau khi dòng chảy này được khơi thông; đồng thờitiếp tục bố trí vốn để xây dựng kè tại các vị trí xung yếu bị sạt gần nhà dân.Các địa phương trong vùng còn chuẩn bị phương án di dời các hộ này ra khỏi khuvực nguy hiểm khi mưa bão đến.

Trên sông Ô Lâu, tình hình sạt lở nghiêm trọng trên tổng chiều dài gần12.000m đoạn qua xã các Phong Thu, Phong Bình, Phong Hoà và thị trấn Phong Điền(huyện Phong Điền); nhưng đến nay, chỉ có 2.608m được bố trí vốn để xây kè; cácđoạn còn lại chưa bố trí được nguồn vốn để khắc phục.

Riêng công trình kè chốngsạt lở đoạn qua thôn Phò Ninh, xã Phong An do Chi cục thủy lợi và Phòng chốnglụt bão tỉnh triển khai thi công xử lý khẩn cấp đoạn xung yếu nhất dài 32,5mbằng nguồn vốn khắc phục lụt bão năm 2011, đoạn còn lại ở đây dài 150m chưa cóvốn để đầu tư.

Ngoài ra, hệ thống đê chống lũ tiểu mãn và lũ sớm ở Thừa Thiên-Huế, đoạnchạy dọc theo tuyến quốc lộ 49 đoạn qua xã Phong Hoà, Phong Bình và Điền Hương(huyện Phong Điền) dài hơn 12.000m tiếp tục bị xâm hại, mái đê bị sạt lở nghiêmtrọng do triều cường trong các đợt mưa lũ vừa qua.

Trong khi chưa có vốn để sửachữa, nâng cấp, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã huy động các lực lượng gia cố thân đê,trồng cây chắn sóng bảo vệ, không để hệ thống đê chống lũ tiểu mãn và lũ sớm ởđây bị xuống cấp thêm, nhằm phát triển sản xuất./.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.