Thừa Thiên-Huế: Cảnh báo lũ lên nhanh trên sông, nguy cơ sạt lở đất

Theo báo cáo nhanh, cuối ngày 1/4, Thừa Thiên-Huế có 1.020ha lúa và 1,5ha hoa màu bị ngập úng với mức từ 10-20cm, nhiều nhất ở khu vực thành phố Huế, huyện Phú Lộc.
Thừa Thiên-Huế: Cảnh báo lũ lên nhanh trên sông, nguy cơ sạt lở đất ảnh 1Chiều 31/3, trên địa bàn xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã xảy ra mưa giông, lốc xoáy làm tốc mái 17 căn nhà. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 1/4, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, từ đêm 1/4 đến ngày 2/4, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Tả Trạch ở mức trên báo động 1, sông Hương dưới mức báo động 1, riêng sông Ô Lâu ở mức rất cao.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi, nhất là ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà.

Đồng thời, mưa lớn sẽ làm nguy cơ xảy ra ngập lụt khu vực ven sông, suối và ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, nhất là ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy, thành phố Huế, đặc biệt lưu ý vùng hạ lưu sông Ô Lâu khả năng bị ngập sâu, kéo dài.

Theo báo cáo nhanh, cuối ngày 1/4, tỉnh Thừa Thiên-Huế có 1.020ha lúa và 1,5ha hoa màu bị ngập úng với mức từ 10-20cm, nhiều nhất ở khu vực thành phố Huế, huyện Phú Lộc.

[Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn bất thường tại miền Trung]

Lãnh đạo Chi cục Quản lý đường bộ II.5 cho biết, do ảnh hưởng mưa to đến rất to nên đường Hồ Chí Minh phân đoạn La Sơn-Túy Loan tại km 25 (qua huyện Nam Đông) bị sạt lở ta luy dương gây tắc đường. Chi cục Quản lý đường bộ II.5 đã yêu cầu các đơn vị rào đóng hai đầu điểm sạt lở và phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân gia cố đảm bảo an toàn cho các lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên sông, đầm phá và các ao; kiểm tra một số công trình kè sông, kè biển, hồ chứa nước thủy lợi đang thi công trên địa bàn tỉnh để triển khai ứng phó với mưa lũ.

Trong ngày 1/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã kêu gọi 9 tàu thuyền với 50 lao động hoạt động trên biển vào Cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) và đảo Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) để tránh trú an toàn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 31/3-1/4 tại Thừa Thiên-Huế đã xảy ra mưa to, mưa rất to trên diện rộng.

Tổng lượng mưa ở các huyện A Lưới, Nam Đông và Phú Lộc phổ biến 150-300mm, một số nơi cao hơn như hồ A Lá 387mm, Tà Lương 409mm, A Lưới 367mm, Nam Đông 561 mm.

Hiện nay, các hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền, A Lưới, hồ thủy lợi Tả Trạch của tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn đang vận hành an toàn./.

Thừa Thiên-Huế: Cảnh báo lũ lên nhanh trên sông, nguy cơ sạt lở đất ảnh 2Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà. (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục