Thừa Thiên-Huế: Mưa ngớt, mực nước lũ trên các sông đang xuống chậm

Từ chiều 2-3/4, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 20-50mm, có nơi trên 50mm.
Thừa Thiên-Huế: Mưa ngớt, mực nước lũ trên các sông đang xuống chậm ảnh 1Nhiều tuyến giao thông tại huyện Quảng Điền ngập sâu, giao thông bị chia cắt. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, chiều 2/4, lượng mưa trên địa bàn tỉnh đã giảm và mực nước lũ trên các sông đang xuống nhưng còn chậm do ảnh hưởng của triều cường dâng cao.

Cụ thể, mực nước trên sông Hương đang ở mức báo động 1, trên sông Bồ ở mức trên báo động 1.

Dự báo, từ chiều 2-3/4, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Chủ động các phương án ứng phó, khắc phục, giảm thiệt hại do thiên tai]

Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế Đặng Văn Hòa cho biết do lượng mưa trên địa bàn tỉnh đã giảm nên từ 14 giờ 30 phút ngày 2/4, Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền đã ngừng điều tiết xả nước qua đập tràn, chuyển sang xả nước qua tuabin để phát điện.

Hiện nay, mực nước triều cường đang dâng cao trên 1m nên ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ của các sông.

Từ ngày 31/3 đến 2/4, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xảy ra đợt mưa lũ lớn trái mùa, gây ra nhiều thiệt hại; ở một số nơi có tổng lượng mưa cao như ở huyện Nam Đông là 770mm.

Mưa lũ đã làm gần 16.000ha lúa và hoa màu vụ Đông Xuân bị ngập úng, đổ ngã; 7 chiếc ghe, thuyền bị chìm; 5 người bị thương; tốc mái 33 nhà dân; nhiều tuyến đê nội đồng bị vỡ, bị tràn.

Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ tại nhiều xã ở vùng trũng, ven sông, làm sạt lở ở một số tuyến đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục